Phim truyền hình Tết: Mải mê... chuyện vặt gia đình

Thứ năm, ngày 12/01/2012 06:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xác định Tết là khoảng thời gian dành cho gia đình nên những bộ phim truyền hình được chiếu trong Tết Nhâm Thìn trên VTV hay HTV đều cùng chọn chủ đề “chuyện vặt gia đình”.
Bình luận 0

Phim hài là chủ đạo

Theo truyền thống từ nhiều năm nay, phim truyền hình chiếu Tết thường được các nhà sản xuất chọn phong cách hài để đem đến không khí vui vẻ cho khán giả trong những ngày đầu xuân năm mới.

img
Cảnh trong phim “Tìm nơi đón Tết”.

Dịp Tết Nhâm Thìn cũng không phải ngoại lệ với số phim hài Tết được chiếu dày đặc: Từ mồng 1 đến mồng 3 Tết, HTV7 và HTV9 (Đài Truyền hình TP.HCM) sẽ phát sóng 4 bộ phim hài, mỗi phim 2 tập gồm: “Những chàng rể tuổi rồng”, “Mùa xuân quanh ta”, “Trưởng thôn đa tình”, “Chàng bụt hậu đậu”.

Kênh HTV2 khởi chiếu “Tết ơi xuân à” (11 tập), còn VTV9 phát sóng “Xuân tình” (10 tập) vào lúc 20 giờ từ mồng 1 Tết. Các kênh khác của VTV phát sóng các phim “Tết siêu tiết kiệm” (5 tập), “Duyên đầu năm” (2 tập), “Tìm nơi đón Tết” (6 tập).

Ông Nguyễn Anh Xuân- Trưởng ban khai thác phim truyện của HTV cho biết: “Những ngày đầu năm mới, khán giả thường thích xem những bộ phim gần gũi với không khí gia đình, hay những câu chuyện được kể với phong cách hài hước nên chủ yếu phim phát trên HTV Tết này được lựa chọn theo tiêu chí đó. Khán giả có thể đón xem những bộ phim được làm kỹ lưỡng với dàn diễn viên được yêu thích trong các bộ phim Tết nhiều năm nay, ví dụ như NSƯT Thanh Nam, Lê Bình, diễn viên Ngọc Lan...”.

Trong số diễn viên ở phía Bắc, NSND Như Quỳnh có lẽ là người “đắt hàng” nhất năm nay bởi chị góp mặt trong 2 bộ phim Tết là “Tìm nơi đón Tết” và “Tết siêu tiết kiệm”. Trong cả hai phim, chị đều vào vai bà mẹ chồng khó tính “chiến đấu” với nàng dâu nên rất có thể khán giả VTV sẽ bị... nhầm lẫn hai bộ phim cùng lên sóng vào một thời điểm.

Chuyện các nàng dâu trẻ

Hai bộ phim “Tết siêu tiết kiệm” và “Tìm nơi đón Tết” cùng chọn chủ đề “cuộc chiến” giữa các thế hệ trong một gia đình.

Ở phim “Tìm nơi đón Tết”, nàng dâu Thục - thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, năng động nhưng lại không thích việc bếp núc, cũng không thích sinh con nên luôn khiến bà Hiền (mẹ chồng) phiền lòng. Thục rất sợ Tết với những bữa cỗ liên miên, bát đĩa chất ê hề...

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết: Phim “Tìm nơi đón Tết” kể về chuyến du lịch “trốn Tết” của vợ chồng Quân- Thục để thay đổi không khí và đỡ phải lo chuyện bếp núc, cúng giỗ. Họ lạc vào bản Lú và đã gặp bao chuyện dở khóc, dở cười ở đây. Sau chuyến đi đó, họ nhận ra rằng ngôi nhà chính là nơi yên ả, ấm áp nhất, là nơi sum vầy vào ngày Tết”.

Phim “Tết siêu tiết kiệm” (đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà) lại có một nàng dâu trẻ khác cũng khiến bố mẹ chồng dở khóc, dở cười.

Ở phim “Tết siêu tiết kiệm”, chỉ đến khi ông Minh và bà Vân nhận ra được những sai lầm từ chính sách “siêu tiết kiệm” của mình, không khí tết mới tràn về ngôi nhà...

Năm hết Tết đến, đôi vợ chồng trẻ Trung Nghĩa – Thái Hà rất háo hức lên kế hoạch sắm sửa, chuẩn bị cho cái Tết chung đầu tiên thật hoành tráng, mặc cho lương thưởng cuối năm không được như ý. Nhưng sự háo hức này nhanh chóng bị bố mẹ của Nghĩa là ông Minh - bà Vân dập tắt với quyết định mọi chuyện sắm tết năm nay đều phải theo tiêu chí “siêu tiết kiệm” với lý do là “tích cốc phòng cơ”.

Nhưng sự thật sau kế hoạch đó là ông Minh đang cố gắng phấn đấu trở thành “cánh chim đầu đàn” trong phong trào tiết kiệm tại Hội Người cao tuổi mà ông đang nhăm nhe chức trưởng hội. Bà Vân nghe lời chồng cũng hùa theo kế hoạch này.

Việc Quốc- em ông Minh từ nước ngoài về ăn tết đã khiến kế hoạch tiết kiệm của ông bà bị đảo lộn. Lại thêm cô con dâu mới Thái Hà vốn rất ấm ức với bố mẹ chồng, có những sự bốc đồng và thiếu kinh nghiệm ứng xử, nhiều hành động chưa đúng mực... khiến cả gia đình nhiều phen sóng gió trong những ngày cận Tết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem