Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM làm Bí thư quận 11

Thứ ba, ngày 02/06/2020 21:48 PM (GMT+7)
Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM được điều động, chỉ định làm Bí thư quận 11 thay cho ông Ngô Văn Luận được bổ nhiệm công việc mới tại Ban Dân vận Thành ủy.
Bình luận 0

Chiều 2/6, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định điều động, chỉ định ông Trương Quốc Lâm, Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức vụ Bí thư Quận uỷ quận 11 nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trương Quốc Lâm năm nay 45 tuổi, quê tỉnh Long An. Ông có bằng cử nhân Xã hội học, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Công tác tư tưởng, cao cấp Lý luận chính trị.

Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM làm Bí thư quận 11 - Ảnh 1.

Ông Trương Quốc Lâm và ông Ngô Văn Luận nhận quyết định từ Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: Thành ủy TP.HCM.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lệ cũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận 11, giữ chức Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM. Theo quyết định, ông Luận đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu.

Ông Ngô Văn Luận, 58 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh. Ông có trình độ cử nhân Kinh tế, cử nhân Chính trị học, cao cấp Lý luận chính trị.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chúc mừng 2 nhân sự vừa nhận nhiệm vụ mới. Bà Lệ ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của ông Ngô Văn Luận tại quận 11 và mong muốn ông Luận tiếp tục phát huy kinh nghiệm và trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Lệ cũng chúc ông Trương Quốc Lâm sớm hoà nhập, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ Quận ủy quận 11 hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Thành ủy giao phó.

Quang Huy (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem