Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới tại huyện Đan Phượng

Đình Việt Thứ hai, ngày 05/09/2022 19:11 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đến chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng và đánh trống khai giảng tại Trường THPT Đan Phượng.
Bình luận 0

Sáng nay (5/9), gần 41.000 học sinh trên địa bàn huyện Đan Phượng cùng với 22 triệu học sinh trên cả nước vui mừng dự khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới tại huyện Đan Phượng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đánh trống khai giảng năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và ông Trần Lưu Hoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đến dự, động viên và chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng và tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Đan Phượng.

Được thành lập từ năm 1962, Trường THPT Đan Phượng là đơn vị có bề dày truyền thống, cơ sở vật chất, trang thiết bị được chú trọng đầu tư tạo điều kiện tốt cho hoạt động giảng dạy. Những năm gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh ngày càng được nâng cao.

Năm học 2021 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ.

Chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh học sinh giỏi, khá đạt gần 90%. Tỷ lệ hạnh kiểm khá, tốt đạt 99,9%. 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp.

Trong đó có 25 học sinh đạt điểm xét tuyển 3 môn theo khối thi đạt từ 27 điểm trở lên, 1 học sinh đạt thủ khoa khối C của thành phố Hà Nội và nằm trong tốp 100 học sinh có điểm thi khối C cao nhất toàn quốc.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều tiến bộ. Tham gia thi học sinh giỏi cấp Thành phố đạt 4 giải Nhì, 8 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Trong 5 năm liên tiếp gần đây, nhà trường đều có học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và có 4 học sinh đạt giải Nhì và giải Ba môn Ngữ văn và Sinh học.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới tại huyện Đan Phượng - Ảnh 3.

Các đại biểu đến thăm quan Trường Mầm non Tân Hội B.

Chất lượng đội ngũ từng bước được nâng lên, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. 96,2% cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cấp trường.

Bên cạnh đó, 12 giáo viên được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, tập thể nhà trường và 5 giáo viên, nhân viên được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường. Năm học 2020 - 2021, nhà trường được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Bước vào năm học 2022 - 2023, Trường THPT Đan Phượng có 45 lớp với 2.024 học sinh và 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Kế thừa và phát huy thành tích đã đạt được, tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học mới.

Sau khi dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Đan Phượng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đan Phượng đã đến thăm quan Trường Mầm non Tân Hội B.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem