Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM: "Sẽ tiếp tục giãn cách xã hội sau 15/8"

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 13/08/2021 13:49 PM (GMT+7)
Tổng kết cuộc họp báo sáng 13/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, tình hình dịch của thành phố vẫn rất phức tạp, nên tinh thần sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15/8.
Bình luận 0
Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM: Tinh thần tiếp tục giãn cách xã hội sau 15/8 - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi tại cuộc họp sáng 13/8. Ảnh: B.D

Phải chuẩn bị tâm lý dài hơi hơn sau ngày 15/9

Ông Mãi cho biết, ngày 15/8 là kết thúc thời hạn 2 tuần giãn cách theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tất cả người dân đều muốn biết kết quả của 2 tuần qua như thế nào, thời gian tới thành phố sẽ làm gì?

Theo ông Mãi, 2 tuần qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các cấp đã nỗ lực rất lớn để thực hiện Chỉ thị 16 triệt để, hiệu quả hơn. Ý thức của mỗi người dân đã có chuyển biến rất tốt, nhiều khu dân cư, chung cư đã có những mô hình tự quản rất hiệu quả.

Trong thời gian tới tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới vẫn ở mức cao, số ca phải điều trị còn nhiều, thực tế hệ thống y tế của thành phố vẫn đang quá tải, số ca tử vong cao... nên nhiệm vụ hàng đầu của thành phố là tập trung ngăn chặn nguồn lây, giảm ca mắc, giảm ca chuyển nặng, tử vong.

Số "vùng đỏ" trên bản đồ Covid-19 vẫn còn nhiều, thành phố phải nỗ lực hơn nữa để xanh hóa bản đồ. Mục tiêu của Chính phủ đặt ra cho thành phố là đến 15/9 kiểm soát được tình hình dịch. 

"Bộ Y tế đang phối hợp với thành phố để có được bộ tiêu chí xác định thế nào là kiểm soát được tình hình. Thành phố cũng đang khẩn trương xây dựng kế hoạch từ nay đến 15/9, thậm chí cả thời gian sau đó trên tinh thần tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16" - ông Mãi nói.

Theo đó, đến 30/8, các địa phương cố gắng sàng lọc, đánh giá địa bàn để xác định chính xác khu phong tỏa, cô lập "vùng đỏ", có được "vùng xanh, vùng đỏ" chính xác, từ đó áp dụng biện pháp giãn cách phù hợp địa bàn.

"Chúng ta phải có tinh thần và tâm thế trường kỳ kháng chiến. Trước mắt là đến 15/9 nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý dài hơi ở những cấp độ khác nhau" - ông Mãi nói.

Theo ông Mãi, với các nước, kể cả Mỹ, Ấn Độ… , khi dịch đạt đỉnh, việc kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh cũng rất lâu, có nơi 4 - 5 tháng mới thực hiện được.

Hai trụ cột chính trong thời gian tới mà thành phố tập trung thực hiện đó là quản lý, chăm sóc F0 tại nhà và tập trung nâng cao năng lực điều trị tại các bệnh viện.

Với F0 cách ly tại nhà, từng xã phường thị trấn phải nắm chặt hơn danh sách, ráp nối với các bác sĩ tư vấn online để trực tiếp thăm hỏi tư vấn hàng ngày. Kết hợp đội ngũ y tế cơ sở chăm sóc quản lý F0 tại nhà theo phác đồ của Bộ Y tế. Theo ông Mãi, nếu làm tốt việc chăm sóc và quản lý F0 thì sẽ kiểm soát được 80-90% ca bệnh.

Về điều trị tại các bệnh viện, đến thời điểm này, hầu như các bệnh viện quận đều đã được trang bị oxy. Đây là mấu chốt trong cấp cứu và tiếp nhận bệnh nhân F0, đặc biệt ở tầng 2 và tầng 3. Sau khi làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế, thành phố đang yêu cầu các bệnh viện quận, bệnh viện dã chiến rà soát lại tình trạng oxy. Cần thiết sẽ bổ sung thêm ngay để tăng cường điều trị trong thời gian tới, đảm bảo người bệnh được sơ cứu, cấp cứu sớm.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM: Tinh thần tiếp tục giãn cách xã hội sau 15/8 - Ảnh 3.

Phong tỏa khu vực chợ Vườn Chuối, đường Nguyễn Thượng Hiền quận 3. Ảnh: B.D

Ngoài ra, các trung tâm hồi sức Covid-19 do Bộ Y tế hỗ trợ và Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM cũng đang khẩn trương mở rộng, nhận bệnh.

Về tiêm vaccine Covid-19, Phó Bí thư Phan Văn Mãi yêu cầu các địa phương vận động bà con có vaccine nào tiêm vaccine đó, tiêm sớm để giảm tỷ lệ mắc cũng như chuyển nặng, phấn đấu đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng vào cuối tháng 8.

TP sẵn sàng chuẩn bị gói hỗ trợ thứ 3, thứ 4 cho người dân

Vấn đề quan trọng khác là chăm lo đời sống cho người dân. Gói hỗ trợ thứ 2 đã triển khai gần xong, hiện phát sinh thêm nhiều đối tượng, các địa phương đang rà soát để bổ sung, cố gắng giúp được tất cả những người khó khăn. Cùng với đó là hỗ trợ trực tiếp bằng lương thực, thực phẩm.

"Khi kéo dài giãn cách, vấn đề an sinh xã hội không chỉ là lương thực thực phẩm mà còn phải giải tỏa tâm lý cho người dân, ban chỉ đạo đã đánh giá và có những giải pháp cụ thể để bà con yên tâm. TP sẵn sàng chuẩn bị gói thứ 3, thứ 4, kéo dài đến 15/9 hoặc lâu hơn nữa, sẽ tìm mọi cách chăm lo cho bà con, sẽ chú ý nhiều hơn đến hàng hóa thiết yếu khác như nhu cầu của người già, trẻ em, phụ nữ, người bị bệnh…", ông Mãi nói.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM: Tinh thần tiếp tục giãn cách xã hội sau 15/8 - Ảnh 4.

Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khó khăn. Ảnh: B.D

Cùng với đảm bảo cung ứng, lưu thông hàng hóa, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra việc quản lý giá cả các mặt hàng khan hiếm như lương thực, thực phẩm, thuốc men, vật tư y tế, thậm chí cả dịch vụ mai táng. Bên cạnh đó, duy trì các hoạt động sản xuất, từng bước mở cửa nền kinh tế phù hợp từng địa bàn, từng ngành.

Ông Mãi cho biết, từ thực tiễn gần 3 tháng cao điểm, sự chung sức đồng lòng của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, sự hỗ trợ của trung ương và các địa phương, thành phố đang nỗ lực đồng lòng để cùng nhau vượt qua khó khăn.

"Mấy ngày qua, báo chí phản ánh bà con đi ra đường nhiều, một số người nói ở nhà lâu quá, cả tháng rồi nên ra ngoài một chút cho có không khí. Chúng ta đã chịu đựng, hy sinh rồi thì phải làm sao để những chịu đựng, hy sinh đó đạt hiệu quả, đừng để những cố gắng đó đổ sông đổ biển" - ông Mãi nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem