Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Chia 2 giai đoạn chống dịch sau 15/8

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 13/08/2021 12:30 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp thông tin về phòng chống Covid-19 sáng 13/8, phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, diễn biến dịch vẫn rất phức tạp do đã ngấm sâu.
Bình luận 0
Phó Chủ tịch TP.HCM: Trên 3.000 ca mắc mới mỗi ngày, chia 2 giai đoạn chống dịch sau 15/8 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch TP.HCM Dương Anh Đức tại họp báo sáng 13/8. Ảnh: B.D

Ông Đức thông tin, từ ngày 5/8 đến nay, trung bình mỗi ngày TP phát sinh trên 3.000 ca mắc mới. Trong đó, có 80% ca mắc mới ở các khu phong tỏa. Hiện đã điều trị khỏi gần 63.000 người, đang điều trị hơn 32.000 người, có 1.500 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

Ông Đức nhận định, tình hình dịch bệnh của TP đang diễn biến phức tạp, do dịch đã ngấm sâu, số ca nhiễm đang đi ngang trong bản đồ Covid-19, có dấu hiệu giảm nhưng không bền vững. 

Số ca tử vong và số ca mắc mới mỗi ngày còn cao và nhiều khả năng sau ngày 15/8, số ca phát sinh mỗi ngày vẫn ở mức trên 3.000.

Ông Đức cho biết TP đang tập trung nâng cao kết quả điều trị, giảm số ca tử vong tại 22 quận huyện và TP.Thủ Đức. Muốn giảm tỷ lệ tử vong, TP đã xây dựng kế hoạch tăng cường kế hoạch phòng chống dịch trong giai đoạn từ 15/8 đến 15/9, chia làm hai giai đoạn từ 15/8 đến cuối tháng 8 và từ 1/9 đến 15/9.

"Mỗi giai đoạn sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể, thành phố quyết tâm đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh", ông Đức nói.

Ông Đức cũng tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp giãn cách xã hội, nhà cách ly với nhà, nhất là tại các khu phong tỏa, phải đảm bảo "chặt ngoài chặt trong" chứ không "chặt ngoài lỏng trong".

Ngoài các trung tâm hồi sức Covid-19 được Bộ Y tế hỗ trợ, thành phố đã có 5 cơ sở cấp cứu vệ tinh của 115, các tổ phản ứng nhanh tại các địa phương… Mục đích cao nhất là giảm các ca F0 chuyển nặng ở tầng 2, tầng 3 từ đó giảm tử vong ở các tầng trên.

Phó Chủ tịch TP.HCM: Trên 3.000 ca mắc mới mỗi ngày, chia 2 giai đoạn chống dịch sau 15/8 - Ảnh 3.

Cấp cứu bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Ảnh: BVCC

Về vaccine, ông Đức cho biết, TP tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận nguồn vaccine đồng thời đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ bổ sung thêm. TP bắt đầu khai thác 1 triệu liều Sinopharm đã được Bộ Y tế thẩm định, đang triển khai đến các địa phương để tiếp tục tiêm trên tinh thần minh bạch và tự nguyện.

"Thành phố chủ trương tận dụng tất cả mọi nguồn lực, cơ hội để mang vaccine đảm bảo chất lượng về thành phố, như 5 triệu liều Moderna đang được đàm phán, cố gắng trong tháng 10 có những lô vaccine Moderna đầu tiên, mặc dù rất khó khăn", ông Đức nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem