Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình nói gì về việc xử lý vụ Đường Nhuệ?

PVCT Thứ năm, ngày 23/07/2020 19:05 PM (GMT+7)
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, sau khi vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ) được khởi tố điều tra, dư luận rất quan tâm. Thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo 138 quốc gia và Bộ trưởng Công an, Thái Bình đã kiên quyết xử lý triệt để, không có vùng cấm.
Bình luận 0

Ngày 23/7, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Phát biểu tại điểm cầu Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh Thái Bình cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, tội phạm một số lĩnh vực gia tăng. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 125%, chống người thi hành công vụ tăng 50%.

Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình: Vụ Đường Nhuệ đang mở rộng điều tra, không có vùng cấm - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương (ảnh IT)

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã có chuyển biến tích cực, đã điều tra khám phá 454 vụ, bắt 1.453 bị can...

Nổi bật nhất trong 6 tháng đầu năm là Thái Bình điều tra xử lý vụ án Đường Nhuệ. Sau khi vụ án được khởi tố điều tra, dư luận rất quan tâm. Thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo 138 quốc gia (Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình) và Bộ trưởng Bộ Công an, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã kiên quyết xử lý triệt để, không có vùng cấm.

Đến nay, vụ án Đường Nhuệ đã khởi tố 3 vụ án, 12 bị can và phục hồi điều tra 1 vụ án và 1 bị can. Đến hiện nay đã truy tố 3 vụ án, 12 bị can và đang điều tra 1 vụ án và 1 bị can. Hiện nay vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

"Qua việc điều tra, xử lý vụ án Đường Nhuệ được dư luận đánh giá rất cao, niềm tin đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm được nâng cao", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nói. 

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, thông qua vụ án này, tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm. Trước hết là cần phải tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của BCĐ 138, các thành viên của BCĐ được phân công gắn trách nhiệm cụ thể. Những lĩnh vực xảy ra vi phạm gắn với trách nhiệm của thành viên.

Tiếp tục nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt là vai trò của nhân dân trong việc phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác điều tra, nắm bắt tình hình, đặc biệt là xử lý tin tố giác tội phạm ban đầu. Thông qua vụ án, phải chấn chỉnh rà soát để khắc phục những sơ hở thiếu sót trong công tác. Ví dụ như quản lý địa bàn, quản lý nhà nước trong quản lý đất đai, đấu giá tài sản...

Cùng với đó là sự phối hợp trong đấu tranh tội phạm giữa Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án.

Ông Nguyễn Khắc Thận cũng kiến nghị, việc lắp đặt hệ thống camera giám sát có tác dụng trong phát hiện tội phạm, đề nghị quan tâm bố trí kinh phí để lắp đặt hệ thống đồng bộ.

Phần lớn các băng nhóm tội phạm hoạt động đan xen, liên kết nhiều lĩnh vực như núp bóng doanh nghiệp, do đó đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh thành tăng cường trao đổi thông tin để nắm phối hợp.

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, tội phạm hiện nay diễn ra trên môi trường mạng ngày càng phức tạp xong không xử lý dứt điểm. Đây là vấn đề hết sức lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm lợi dụng gây án nghiêm trọng. Đề nghị BCĐ 138 chỉ đạo tăng cường hợp nữa công tác quản lý nhà nước trên môi trường không gian mạng, hạn chế thấp nhất những sơ hở, thiếu sót để phòng ngừa tội phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem