Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính: Phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng dân tộc ở Bạc Liêu

Chúc Ly Thứ năm, ngày 27/10/2022 13:33 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu về công tác phối hợp với Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh và các vấn đề về công tác Hội, phong trào nông dân.
Bình luận 0

Sáng 27/10, ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) dẫn đầu đoàn công tác Hội NDVN làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu về công tác phối hợp với Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh và các vấn đề về công tác Hội, phong trào nông dân.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, tỉnh có 11.202 hội viên là người dân tộc. Các hoạt động, sinh hoạt của hội viên nông dân là người dân tộc trên địa bàn tỉnh diễn ra cơ bản ổn định, thuần túy, tuân thủ đúng pháp luật,... đều nghiêm túc chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính:  - Ảnh 1.

Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Chúc Ly.

Thời gian qua, các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngành chức năng có liên quan cùng cấp tăng cường công tác vận động quần chúng, chú trọng đến công tác tiếp xúc, gặp gỡ đối thoại với những người có uy tín vùng đồng bào dân tộc, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh có liên quan đến dân tộc không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

Hằng năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai đến các cấp Hội và chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Phòng Dân tộc cùng cấp cụ thể hóa thành văn bản phù hợp với cấp mình để tuyên truyền đến hội viên, nông dân, đặc biệt là cán bộ, hội viên, nông dân là người dân tộc.

Hội Nông dân tỉnh và Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã xây dựng Chương trình số 03/CTrPH-BDTTG-HND, về phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 (Sau đây gọi tắt là chương trình phối hợp số 03).

Căn cứ trách nhiệm của Hội Nông dân theo nội dung của chương trình phối hợp số 03, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép trong lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ,… tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nội dung các dự án trong thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đến cán bộ, hội viên, nông dân để hiểu rõ và tham gia tích cực với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Các nội dung khác còn lại hiện đang tiếp tục triển khai, thực hiện theo nội dung chương trình phối hợp số 03.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính:  - Ảnh 2.

Ông Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: Chúc Ly.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tập trung đầu tư cho hội viên, nông dân là người dân tộc từ các nguồn vốn dự án chăn nuôi, trồng trọt; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập huấn 2 lớp hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý nguồn rác thải sinh hoạt tại phường Nhà Mát, TP.Bạc Liêu cho 200 cán bộ, hội viên, nông dân (trong đó có 20 hội viên, nông dân là người dân tộc), được cung cấp kiến thức về công tác bảo vệ môi trường và biết cách phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường tại địa phương.

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đầu tư 6 dự án (nuôi heo thịt, lươn, trồng màu, tôm - lúa, bắp nếp) cho 29 hộ hội viên, nông dân người dân tộc với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Từ đây, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế, góp phần giảm hộ nghèo tại địa phương.

Ông Trương Thanh Nhã – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu thông tin: Các cấp Hội nắm sát tình hình tư tưởng của hội viên, nông dân vùng dân tộc, thực hiện khá tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp trong việc đề ra các nhiệm vụ, chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó đã làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, xứng đáng là trung tâm nòng cốt, là chỗ dựa tinh thần cho hội viên, nông dân để ngăn chặn những phần tử xấu.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN cho rằng: Những khó khăn của tỉnh Hội đưa ra là vấn đề chung của cả nước, trình độ của nông dân chưa đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi đặt ra của quá trình phát triển. Hội Nông dân tỉnh cần rà soát, đánh giá, tổng kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng.

"Hội Nông dân tỉnh rà soát lại các nội dung phối hợp với Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh và các đơn vị để tiếp tục phát huy những nội dung có hiệu quả; bổ sung những vấn đề chưa tốt. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; chủ động phối hợp với các tổ chức, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc..." - Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính cũng đã có hướng dẫn cho Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu xung quanh các vấn đề liên quan đến Trung tâm Hỗ trợ nông dân và giáo dục nghề nghiệp tỉnh; Quỹ hỗ trợ nông dân; xây dựng tổ chức Hội;...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem