Phối hợp 3 phương án chuẩn bị ra biển cứu 11 người trên tàu chìm ở Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 10/10/2020 14:34 PM (GMT+7)
13h50 chiều 10/10, một chiếc tàu cá khác được đưa đến bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - để chuẩn bị ra biển cứu hộ 11 người đang mắc kẹt trên tàu Vietship 01, đang chìm cách bờ biển khoảng 400 đến 500 mét.
Bình luận 0

Phương án được đưa ra là tàu cá sẽ ra biển, dùng súng bắn dây thừng vào tàu bị chìm để tiếp cận người trên tàu.

Tàu cá mang theo thức ăn, phao cứu sinh cho 11 người trên con tàu đắm.

Song song với tàu cá ra tiếp cận tàu chìm, lực lượng chức năng quyết định sử dụng trực thăng bay ra biển, tiếp cận tàu chìm để thả dây cứu hộ. Máy bay sẽ rải dây, buộc thức ăn cho người mắc kẹt.

Bên cạnh đó, 2 tàu 67 sẽ chạy vòng bên ngoài, bắn dây thừng vào cho 11 người bám vào, và có thể vớt người khi họ bị sóng cuốn khỏi con tàu đắm.

Phối hợp 3 phương án chuẩn bị ra biển cứu 11 người trên tàu chìm ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Chuẩn bị nhu yếu phẩm, phao cứu sinh ra biển cứu 11 người.

Trước đó, lúc 9h42 sáng 10/10, tàu cá thứ nhất cùng 4 người bị chìm khi đang cố tiếp cận chiếc tàu chìm. 1 người trên tàu cá bị rơi xuống biển, bơi được vào bờ.

3 người còn lại leo lên được thành tàu bị chìm. Hiện trên tàu bị chìm có 11 người bị mắc kẹt, sức khỏe yếu dần vì đói, rét.

Phối hợp 3 phương án chuẩn bị ra biển cứu 11 người trên tàu chìm ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Tàu cá nhỏ chuẩn bị ra biển cứu 11 người.

Như Dân Việt, khoảng 3h ngày 8/10, tàu Vietship 01 bị chìm, trôi dạt ở phao số 0, cách cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) khoảng 1,5km, trên tàu có 12 thuyền viên.

Sau đó, tối 8/10 và sáng 9/10, có 4 người nhảy khỏi tàu, bơi được vào bờ.

Công tác cứu hộ diễn ra liên tục từ khi con tàu bị chìm đến nay nhưng chưa thành công vì sóng to, gió lớn, nơi tàu đắm gần bãi đá, rất nguy hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem