Phóng viên Đài PT-TH Brunei nhận định “cửa vô địch” của U22 Việt Nam

Hoàng Lê (ghi, từ Kuala Lumpur) Thứ ba, ngày 15/08/2017 13:30 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn tại Trung tâm báo chí trưa 15.8, ít giờ trước trận ra quân của U22 Việt Nam, phóng viên Adi Zulhazmi Mohammad Salleh – Đài Phát thanh – Truyền hình Brunei cho rằng U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn giành HCV SEA Games 29…
Bình luận 0

Cụ thể, Mohammad Salleh nói: “Theo tôi, 4 đội mạnh nhất môn bóng đá nam SEA Games 29 là U22 Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia. Nói cách khác, U22 Malaysia sẽ “dễ thở” hơn khi thi đấu ở bảng A. Còn bảng B sẽ là cuộc cạnh tranh rất quyết liệt để giành vé vào bán kết giữa U22 Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Trong 3 đội này, U22 Thái Lan vẫn ở một trình độ nhỉnh hơn”.

img

Phóng viên Adi Zulhazmi Mohammad Salleh – Đài Phát thanh – Truyền hình Brunei (trái) cho rằng U22 Việt Nam khó giành HCV SEA Games. Ảnh: Hoàng Lê

Nhìn chung cục diện môn bóng đá nam SEA Games 29, Mohammad Salleh nhận định: “Những năm qua, trình độ của bóng đá khu vực đã thu hẹp rất nhiều do các đội “cửa dưới” đã có những bước phát triển nhanh chóng. SEA Games 29 hứa hẹn nhiều trận đấu cân bằng với những diễn biến thú vị. Các bạn thấy đấy, chủ nhà U22 Malaysia trong trận ra quân đã gặp nhiều khó khăn như thế nào trước U22 Brunei của chúng tôi (U22 Malaysia thắng 2-1 – PV).

Trước câu hỏi của phóng viên về việc dự đoán đội bóng nào sẽ giành HCV SEA Games 29, Mohammad Salleh cười nói: “Câu hỏi này quá khó, U22 Brunei cũng có thể vào bán kết đấy chứ! Trong bóng đá, thật khó nói trước điều gì… Tôi biết U22 Việt Nam của các bạn đang rất khát khao chinh phục tấm HCV SEA Games. Và đây là nhiệm vụ rất khó khăn khi U22 Malaysia có ưu thế chủ nhà còn U22 Thái Lan luôn rất mạnh. Các đội bóng khác cũng có thể gây bất ngờ”…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem