Phụ công xinh đẹp Bùi Thị Ngà 1m87: Lo ế vì… quá cao

Hưng Lê Thứ tư, ngày 29/12/2021 21:10 PM (GMT+7)
Bùi Thị Ngà chính là một trong những VĐV cao nhất trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay. Nhưng chính điều này cũng khiến cô gặp đôi chút khó khăn trong việc lựa chọn bạn trai…
Bình luận 0

Tối 24/12, người hâm mộ bóng chuyền đã được chứng kiến trận chung kết nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Cúp Bamboo Airways 2021 hấp dẫn giữa BTL Thông tin FLC và Hóa chất Đức Giang. Bằng quyết tâm, dàn VĐV đồng đều và sự tỏa sáng của các cá nhân, BTL Thông tin FLC đã đánh bại Hóa chất Đức Giang sau 5 set với các tỷ số 25-13, 14-25, 22-25, 25-22, 15-12, qua đó có lần thứ 12 đứng trên bục cao nhất của giải đấu này.

Phụ công xinh đẹp Bùi Thị Ngà 1m87: Lo ế vì… quá cao - Ảnh 1.

Phụ công cao 1m87 Bùi Thị Ngà.

Trong chiến thắng kịch tính của giữa BTL Thông tin FLC, phụ công Bùi Thị Ngà là một trong những cái tên chơi nổi bật nhất. Không chỉ tấn công hiệu quả, VĐV cao 1m87 này còn tỏ ra lợi hại trong các tình huống bám chắn. Ở set 4 và 5, cô đã gần như vô hiệu hóa những tay đập lợi hại bên phía Hóa chất Đức Giang như Bích Thủy, Nguyễn Thị Xuân, Lưu Thị Luyến…

Ít người biết rằng, Bùi Thị Ngà mới chỉ vừa trở lại thi đấu sau gần 1 năm phải nghỉ ngơi vì chấn thương. Sự hồi phục và nhanh chóng tìm lại phong độ của phụ công cao 1m87 này rõ ràng là tin vui cho không chỉ BTL Thông tin FLC, mà còn cả bóng chuyền nữ Việt Nam, nhất là khi SEA Games 31 trên sân nhà đã gần kề và ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCB.

Sở hữu chiều cao 1m87 cùng sức bật và tầm chắn xấp xỉ 3m, Bùi Thị Ngà được xem là 1 trong 3 cô gái có chiều cao “khủng long” của làng bóng chuyền nữ Việt, cùng với Trần Thị Thanh Thúy (1m93) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (1m88).

Phụ công xinh đẹp Bùi Thị Ngà 1m87: Lo ế vì… quá cao - Ảnh 2.

Tài năng và xinh đẹp như VĐV sinh năm 1994 vẫn độc thân vì khó tìm bạn trai có chiều cao tương xứng.

Đáng nói, ngay từ khi 14 tuổi, cô gái sinh năm 1994 đã có chiều cao lên đến 1m74 cùng nhiều tố chất, chỉ số hoàn hảo cho bóng chuyền như cân nặng, chiều dài cổ tay, sức bật đà, bật chắn…

Chính điều này đã giúp cô nhanh chóng trúng tuyển vào lò đào tạo của Thông tin ngay sau khi nộp đơn ứng tuyển, dù chưa hề tập luyện bóng chuyền trước đó. Thậm chí quyết định dự tuyển vào đội bóng chuyền của Ngà còn nhờ vào sự thuyết phục của thầy giáo. Đến khi vào đội, Ngà tiếp tục làm các HLV phải bất ngờ với sự tiến bộ thần tốc về chuyên môn, có thầy còn ví von cô "tập một năm bằng người khác luyện 2- 3 năm".

Phụ công xinh đẹp Bùi Thị Ngà 1m87: Lo ế vì… quá cao - Ảnh 3.

Cô được bạn bè đánh giá là người dịu dàng, hiền hậu và hồn nhiên.

Lên tuyển quốc gia từ năm 18 tuổi, Bùi Thị Ngà ngày càng hoàn thiện để dần trở thành trụ cột hàng đầu ở đội tuyển. Hiện tại, phụ công quê Ninh Bình đã sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với hơn 30 danh hiệu cá nhân và tập thể lớn nhỏ. Cô được xem là “át chủ bài” trong mục tiêu giành huy chương của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 31 vào năm sau.

Đáng nói dù tài năng, xinh đẹp, duyên dáng và được bạn bè đánh giá là một cô gái vừa dịu dàng, hiền hậu vừa vô tư, hồn nhiên, Bùi Thị Ngà hiện tại vẫn đang độc thân. Người đẹp làng bóng chuyền cho rằng việc chiều cao quá “khủng” khiến cô gặp khó khăn trong việc tìm bạn trai.

Phụ công xinh đẹp Bùi Thị Ngà 1m87: Lo ế vì… quá cao - Ảnh 4.

Sự trở lại sau gần 1 năm chấn thương của Bùi Thị Ngà chắc chắn sẽ giúp BTL Thông tin mạnh hơn rất nhiều.

Thời gian rảnh rỗi, Ngà thích chụp ảnh, đi du lịch và nghiên cứu về thời trang. Bên cạnh mục tiêu cùng BTL Thông tin FLC tiếp tục duy trì sự thống trị trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, Bùi Thị Ngà cho biết cô càng có mục tiêu thi cao học ngành quản lý thể dục thể thao. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem