Phú Lương
-
Trải qua nhiều công việc khác nhau, chàng kỹ sư công nghiệp người Tày ở Thái Nguyên đã quyết định trở về quê bám đất, bám rừng, phát triển mô hình trồng cây dược liệu, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với thu nhập ổn định.
-
Xã Tức Tranh (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) là 1 trong 9 xã trên cả nước được lựa chọn thí điểm xây dựng nông thôn mới thông minh. Đến nay, Tức Tranh đã đạt 2/6 nội dung, 10/18 mục tiêu, 30/39 chỉ tiêu của xã nông thôn mới thông minh theo quy định.
-
Xã Cổ Lũng (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) vừa đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cổ Lũng là một xã nổi tiếng Thái Nguyên với nghề gói bánh chưng, nấu bánh chưng, bán bánh chưng mang thương hiệu Bánh chưng Bờ Đậu.
-
Sau nhiều năm nuôi rắn hổ mang bành, đến nay đàn rắn của gia đình ông Phạm Ngọc Thư (xóm Ó, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã nhân lên 800 con.
-
Nhằm tạo dựng môi trường sống trong lành, góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Phủ Lý (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) vừa ra mắt Tổ tự quản bảo vệ môi trường và tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, hội viên, nông dân phân loại rác thải tại nguồn.
-
Tận dụng diện tích vườn đồi rộng, ông Nguyễn Đức Hiền (60 tuổi, xóm Mỹ Khánh, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã đầu tư trang trại nuôi hươu sao lấy nhung và bán hươu giống, kết hợp trồng cây sâm nam cho hoa quý, tạo thành một vòng kinh tế tuần hoàn hiệu quả, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Sau nhiều lần nuôi gà thất bại do dịch bệnh triền miên, mất trắng cả vài trăm triệu đồng, ông Dương Văn Chín (xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) mạnh dạn đầu tư vườn đồi trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, nuôi ba ba, ốc lại có thu nhập tương đối cao.
-
Huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng cho 38 tập thể, 121 cá nhân, 202 hộ gia đình tiêu biểu trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phong trào hiến đất, hiến tài sản để mở rộng các tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn.
-
Từ nghề buôn lợn lâu năm, anh Nguyễn Văn Hạnh (xóm Ao Trám, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) quyết định chuyển sang nấu cao ngựa bạch. Hiện nay sản phẩm cao ngựa bạch của gia đình anh đã có bao bì, tem mác rõ ràng, bán khắp các tỉnh thành trên cả nước.
-
HTX Nông sản Phú Lương (xóm Khau Lai, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) chủ yếu chế biến chuyên sâu chè và tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Với chuỗi liên kết của mình, HTX đang tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với thu nhập ổn định.