Phú Lương
-
Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Lương, nhiều nông sản, món ăn đặc trưng, bắt mắt của địa phương đã góp mặt tại đây như: Bánh chim gâu, bánh chưng đen, bánh giầy ngũ sắc, bánh chưng Bờ Đậu…
-
Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Phú Lương đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua các cấp Hội Nông dân trên toàn huyện đã vận động hội viên nông dân hiến hàng trăm nghìn m2 đất để xây dựng nông thôn mới.
-
Huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đang triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định tái cơ cấu nông nghiệp là nền tảng then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân là chủ thể, giảm nghèo bền vững
-
Để lễ hội Đền Đuổm 2023 diễn ra an toàn, thiết thực và ý nghĩa, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đang tích cực mọi công tác chuẩn bị từ nay đến khi diễn ra lễ hội.
-
Ngày hội văn hóa trà và giới thiệu các sản phẩm tiềm năng năm 2022 được tổ chức với mục đích quảng bá cây chè, các sản phẩm và văn hóa trà của địa phương nhằm thúc đẩy hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh chè tại đây.
-
Hội thi Tinh hoa văn hóa ẩm thực lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên nhằm giới thiệu các món ăn truyền thống, ẩm thực độc đáo vùng miền đến du khách gần xa. Hội thi là chương trình do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên tổ chức.
-
Sau nhiều năm gắn bó với nghề làm chè truyền thống, anh Vũ Thành Thơm (xóm Liên Hồng 2, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương) đã quyết thành lập HTX sản xuất chè theo hướng VietGAP nhằm mở rộng thị trường để mang đến những sản phẩm sạch cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm từ cây chè.
-
Với mong muốn mang những sản phẩm nông nghiệp sạch đến với người tiêu dùng, HTX Nông nghiệp tổng hợp Việt Bắc (xóm Na Dau, xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã xây dựng mô hình nuôi lợn rừng, đem lại thu nhập ổn định cho các thành viên.
-
UBND huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) vừa công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của CCN Yên Lạc với quy mô 25,6ha và tổng vốn đầu tư trên 225 tỷ đồng.
-
Thái Nguyên: Bỏ đào khoáng sản về gây dựng cơ nghiệp nhờ nuôi loài chim trước được dùng để “đưa thư”
Sau gần 20 năm gắn bó với công việc đào khoáng sản, anh Hoàng Anh Tuấn ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định từ bỏ về gây dựng cơ nghiệp với nghề nuôi chim bồ câu và có cuộc sống ổn định.