Phủ tây hồ
-
Ngày đi làm đầu tiên sau Tết Nguyên đán, phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ (Hà Nội) đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP.Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19. Nhiều người dân, trong đó đa phần là dân công sở vẫn lui tới đây dâng lễ, vái vọng từ ngoài cổng.
-
Nếu là dân kinh doanh thì 9 địa điểm sau bạn không nên bỏ qua trong dịp đi lễ đầu năm.
-
Ngày 13/1 (tức ngày 1 tháng chạp) hàng nghìn người đã đổ về Phủ Tây hồ (Hà Nội) để đi lễ. Nhưng rất nhiều người dân đã "quên" quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, cũng như phớt lờ văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc hạn chế tập trung đông người và tổ chức lễ hội giáp Tết Nguyên đán.
-
Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hàng nghìn người dân vẫn chen chúc đến lễ Phủ Tây Hồ trong ngày hôm nay 19/8 - tức 1/7 Âm lịch. Nhiều người còn vô tư không đeo khẩu trang khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tăng cao. Quan niệm rằng khi khấn vái phải bỏ khẩu trang ra mới là thành tâm liệu có đúng?
-
Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết quận đã chỉ đạo phường Quảng An tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ. Thời gian tới, nếu lượng người đổ về phủ đông thì quận sẽ chỉ đạo tiếp tục đóng cửa Phủ Tây Hồ để phòng dịch.
-
Trước tình trạng người dân đến lễ Phủ ngày mùng 1 quá đông, Ban Quản lý Phủ Tây Hồ đã lập tức phối hợp với lực lượng an ninh để thiết lập rào chắn, kiểm soát lượng người ra vào Phủ sao cho đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
-
Các đền phủ, di tích ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa bởi lo ngại dịch virus Corona, người dân đi lễ phải cầu khấn qua cánh cửa. Những du khách nước ngoài đành quay về khi đến các khu di tích này.
-
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại một số điểm du xuân tâm linh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, bờ hồ Hoàn Kiếm,... giá vé gửi xe máy, xe máy điện tự phát đã cao gấp đôi, thậm chí gấp 4- 5 lần so với quy định.
-
Sáng mùng 3 Tết Canh Tý, hàng nghìn gười dân Thủ đô và du khách thập phương tìm tới phủ Tây Hồ (Hà Nội) để cầu sức khoẻ, tài lộc đầu năm mới.