Hà Nội: Loạn “chặt chém” tiền gửi xe tại các điểm du xuân

Võ Hồng Nhân Thứ năm, ngày 30/01/2020 08:34 AM (GMT+7)
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại một số điểm du xuân tâm linh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, bờ hồ Hoàn Kiếm,... giá vé gửi xe máy, xe máy điện tự phát đã cao gấp đôi, thậm chí gấp 4- 5 lần so với quy định.
Bình luận 0

Tại các điểm du xuân trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều bãi trông giữ xe không phép “mọc như nấm sau mưa”, kèm theo đó là giá vé tăng gấp nhiều lần so với quy định. 

img

Nhiều bãi trông giữ xe không phép “mọc như nấm sau mưa.

Ghi nhận tại một số điểm di tích, thắng cảnh như đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc… cho thấy lượng khách thập phương đi lễ cầu an đầu Xuân khá đông.

Để đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân, nhiều điểm trông giữ xe đã được lập nên xung quanh một số đền, chùa. Trong đó có điểm được địa phương cấp phép, có điểm tự phát nhưng hầu hết đều thu quá giá quy định.

Tại một số điểm du xuân tâm linh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, Bờ hồ Hoàn Kiếm,... giá vé gửi xe máy, xe máy điện tự phát đã cao gấp đôi, thậm chí gấp 4- 5 lần so với quy định.

img

Nhiều điểm gửi xe mọc san sát, chiếm dụng vỉa hè và thu giá cao.

Cụ thể, giá vé tại một số điểm trông xe máy tự phát khu vực xung quanh chùa Trấn Quốc là 20.000 đồng/lượt/xe; tại đền Quán Thánh dao động từ 5000 - 10.000 đồng/lượt/xe.

Giá vé xe ôtô dao động từ 50.000 - 80.000 đồng/lượt/xe. Những điểm trông giữ tự phát, tự ý thu giá cao này đã khiến không ít khách du xuân bất bình, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, trật tự đô thị từ những cảnh “chèo kéo” khách hàng.

Đáng nói, tình trạng trông giữ xe lộn xộn, bát nháo tại một số điểm di tích, thắng cảnh tâm linh hiện nay đã xảy ra qua nhiều mùa lễ hội.

img

Vé xe khôn gđúng quy định với một vài thông tin khiến du khách gửi xe không yên tâm.

Chị Đặng Tâm (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Em đưa mấy chị em lên thăm chùa Trấn Quốc và một số điểm đền chùa nữa, thấy giá vé mỗi nơi một khác. Tại khu vực chùa Trấn Quốc thu 20.000 đồng/xe máy, đền Quán Thánh lại thu một giá khác . Em đã thắc mắc và so sánh giá vé và nhận được câu trả lời, chị thích gửi thì gửi, không gửi thì thôi...”

Đáng nói một số điểm vé xe không đúng quy định, chỉ có số thứ tự khiến nhiều du khách không yên tâm khi gửi xe vào những nơi như vậy.

Bên cạnh đó, việc trông giữ xe chiếm dụng lòng lề đường khiến giao thông đi lại khó khăn. 

img

Khu vực trước chùa Trấn Quốc hàng dài xe ô tô nối đuôi nhau đỗ dưới lòng đường.

Tuy nhiên có những điểm tham quan bố trí được khu vực gửi xe cho khách du xuân. Như tại chùa Hà có những điểm gửi xe miễn phí, không còn tình trạng lộn xộn, bát nháo, chặt chém tại khu vực chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội).

img

Tại chùa Hà có nhiều điểm tổ chức trông xe miễn phí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem