Phú Thọ: Cố tình đi qua đập tràn, xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi

Tuấn Trung Thứ hai, ngày 05/08/2019 05:44 AM (GMT+7)
Dù thấy nước dâng cao, ngập đập tràn, nhưng chiếc xe ô tô của hãng Toyota mang nhãn hiệu Yaris với 4 người ngồi trong vẫn cố tình vượt qua, hậu quả, chiếc xe này đã bị dòng lũ cuốn trôi...
Bình luận 0

img

Chiếc "xế hộp" trở theo 4 người bị mắc kẹt giữa dòng nước xiết. (Ảnh: I.T)

Tối 4/8, chia sẻ với PV, ông Đinh Ngọc Trai, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc dòng lũ cuốn trôi một chiếc xe ô tô 4 chỗ khi cố tình vượt qua đập tràn Bò Bơi, xã Trung Sơn.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 4/8, dù nước đã dâng cao khoảng 40cm, các phương tiện đã dừng lại, không đi qua đập Bò Bơi, nhưng người điều khiển chiếc xe này vẫn cố tình đi qua đập.

"Khi đi được khoảng 1/3 đập thì chiếc xe không thể đi được nữa. Thấy vậy, tài xế và 3 người trên xe vội vã đạp cửa, phi ra ngoài thoát thân. Chiếc xe vẫn đứng tại chỗ", ông Trai cho biết.

img

Rất may 4 người trong xe đã được đưa ra ngoài an toàn, một người ra cứu hộ chiếc xe cũng bị nước lũ cuốn trôi, nhưng rất may thoát nạn.

Cũng theo lãnh đạo xã Trung Sơn, chiếc xe đứng yên tại chỗ, nhiều người cùng với chiếc máy xúc hạng lớn đã ra ứng cứu. Tuy nhiên, sau 2 lần cố gắng, chiếc xe vẫn không thể thoát khỏi dòng nước xiết. Một nam thanh niên ra định tìm cách giải cứu chiếc xe cũng bị dòng lũ cuốn đi. Rất may, anh này đã tóm được sợi dây buộc vào chiếc máy xúc nên thoát nạn.

"Mặc dù nước lên cao, người dân xung quanh đã cảnh báo và ngăn cản tuy nhiên người điều khiển chiếc xe này vẫn cố tình đi qua khi nước lũ chảy xiết, đến giữa đập tràn thì xe bị chết máy khiến xe bị nước lũ cuốn khỏi đập trà. Người điều khiển chiếc xe được xác định là anh Túc Minh, trú tại TP.Việt Trì, Phú Thọ", ông Đinh Xuân Lý, Trưởng Công an xã Trung Sơn cho biết. 

img

Chiếc xe ô tô bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu của cơn bão, dự báo cho đến ngày 6/8 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục xảy ra các hình thái thời tiết cực đoan, đặc biệt là nước lũ, sạt lở đồi núi rất nguy hiểm.

Sự việc xảy ra tại địa bàn xã Trung Sơn, huyện Yên Lập rất may mắn không để thiệt hại về người. Qua sự việc này, người dân cần đặc biệt chú ý khi di chuyển qua các đập, cầu tràn khi nước lũ dâng cao, đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng cũng như tài sản. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem