Tăng tần suất, định mức hỗ trợ đón công dân Phú Yên từ phía Nam về quê

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 06/08/2021 17:12 PM (GMT+7)
Tỉnh Phú Yên quyết định tăng đầu xe, tần suất đón miễn phí công dân từ phía Nam có nhu cầu về quê, quy định hỗ trợ tiền ăn cho bà con và lực lượng phục vụ, tình nguyện viên.
Bình luận 0

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho biết tỉnh quyết định đưa đón công dân từ phía Nam về quê với tần suất mỗi tuần 3 lượt vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, tăng 1 đợt so với trước đó.

Bên cạnh đó, từ 20 đầu xe/đợt, tỉnh nâng lên 30 đầu xe/đợt.

Tăng tần suất, định mức hỗ trợ đón công dân Phú Yên từ phía Nam về quê - Ảnh 1.

Người dân Phú Yên tại TP.HCM thực hiện các thủ tục y tế trước khi lên xe về quê. Ảnh: CTV

Tỉnh Phú Yên cũng quyết định mức hỗ trợ tiền ăn cho công dân, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên (50.000 đồng/người, gồm ăn sáng: 20.000 đồng, ăn trưa: 30.000 đồng); nước uống và dung dịch sát khuẩn tại nơi chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Danh sách người có nhu cầu về Phú Yên được sàng lọc, sắp xếp, lựa chọn theo thứ tự ưu tiên các trường hợp khó khăn, đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin để người dân biết, thực hiện; các đơn vị hữu quan phối hợp đưa đón công dân được nhanh chóng, thuận lợi, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay đã có trên 12.500 người Phú Yên tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê. Tỉnh đã thực hiện 4 đợt (400 - 600 người/đợt) đưa đón công dân về quê.

Đợt thứ 5 có 30 xe giường nằm do Công ty CP Xe khách Phương Trang tiếp tục tài trợ, đưa 745 người xuất phát từ Bến xe Miền Đông (cũ) vào chiều 6/8 đến Phú Yên vào sáng 7/8.

Tăng tần suất, định mức hỗ trợ đón công dân Phú Yên từ phía Nam về quê - Ảnh 2.

Người dân Phú Yên từ phía Nam về đến quê sáng 4/8. Ảnh: Trần Qưới

Tất cả người dân về quê phải thực hiện các thủ tục kiểm tra xác định không phải các trường hợp F1, F2, test nhanh Covid-19 và có kết quả âm tính.

Khi về đến Phú Yên, người dân được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định. Nếu có kết quả âm tính, bà con sẽ được chính quyền địa phường dùng ô tô chở về cách ly tại nhà 14 ngày. Những người về quê không có điều kiện cách ly tại nhà sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

Điều này nhằm giúp người dân từng bước vượt qua khó khăn, chia sẻ với TP.HCM và các tỉnh phía Nam, đồng thời quản lý nguồn lây nhiễm, kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên, đến ngày 6/8, tỉnh ghi nhận 1.661 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, 889 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh xuất viện, 12 bệnh nhân tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem