Phú Yên: Mưa lớn làm 3.000ha lúa, hoa màu bị ngập

Thứ ba, ngày 26/02/2013 00:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến sáng 25.2, hàng ngàn hécta lúa đông xuân và hoa màu ở tỉnh Phú Yên vẫn còn bị ngập úng. Thống kê ban đầu của Sở NNPTNT, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài từ ngày 22 -25.2 làm cho gần 3.000ha lúa đông xuân, hoa màu dọc sông Bánh Lái thuộc 2 huyện Đông Hòa, Tây Hòa bị ngập úng.
Bình luận 0

Theo nông dân các huyện, trường hợp này chưa từng xảy ra ở địa phương. Dọc sông Bánh Lái, đi qua xã Hòa Xuân Đông, Hòa Tân Tây (huyện Đông Hòa) đến xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa), lúa đang thời kỳ trổ đồng ngập sâu trong nước. Tại huyện Đông Hòa, trên 1.654ha đang trong giai đoạn trổ, một số diện tích sạ sau đang đẻ nhánh bị ngập nước. Đến sáng ngày 25.2, các cánh đồng Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam (Đông Hòa) nước vẫn còn ngập sâu, dự kiến 2 ngày nữa nếu trời không mưa thì nước mới rút hẳn.

Hiện tại ngành chức năng của huyện Đông Hòa, Tây Hòa đang huy động các phương tiện chống úng, tập trung bơm tiêu để thoát nước. Theo đánh gia ban đầu của Phòng NNPTNT huyện Đông Hòa và Tây Hòa, trong số diện tích bị ngập úng, có khoảng 70% bị ảnh hưởng đến năng suất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem