Phú Yên: Nhà máy trừ tạp chất quá cao khi mua mía

Hùng Phiên Thứ hai, ngày 28/07/2014 05:11 AM (GMT+7)
Sở Công Thương Phú Yên cho biết đã tiến hành kiểm tra và cho rằng việc Công ty TNHH KCP Việt Nam (KCP, 100% vốn Ấn Độ) khi mua mía của nông dân đã trừ tạp chất quá cao (10 - 13%), là đúng với thực tế mía nhập về nhà máy. 
Bình luận 0
Theo đó, qua kiểm tra một số mẫu mía ngẫu nhiên ngày 22.4, đã có tỷ lệ tạp chất 10,13%. Đối với mía ở địa bàn huyện Tuy An (Phú Yên), tỷ lệ tạp chất có lúc lên đến 18 - 20%. Hiện KCP đã công khai quy trình lấy mẫu mía, đánh giá tạp chất; lắp hệ thống theo dõi tự động để phục vụ xử lý khiếu nại.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem