Phú Yên tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo 2 nhóm địa bàn

Hùng Phiên Thứ bảy, ngày 14/08/2021 17:19 PM (GMT+7)
Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 25/8, theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg, theo 2 nhóm địa bàn.
Bình luận 0

Ngày 14/8, UBND tỉnh Phú Yên ban hành thông báo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đến hết ngày 25/8.

Trong đó, áp dụng nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 đối với: TP.Tuy Hòa, TX.Đông Hòa, các huyện Phú Hòa, Tây Hòa và Tuy An.

Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị 15/CT-TTg về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 đối với các huyện: Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và TX.Sông Cầu.

Phú Yên tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo 2 nhóm địa bàn - Ảnh 1.

Khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên

Yêu cầu các địa phương tranh thủ thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, phù hợp để sàng lọc các trường hợp F0 trong cộng đồng, mở rộng và bảo vệ chắc chắn các vùng xanh, quyết tâm thu hẹp các vùng đỏ trên địa bàn và chuyển về trạng thái bình thường mới.

Tiếp tục quản lý chặt đối với công dân từ TP.HCM, các tỉnh phía Nam và từ vùng dịch về địa phương.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nguyên tắc về giãn cách xã hội trong phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 23/7 trên phạm vi toàn tỉnh Phú Yên. Đến ngày 5/8, UBND tỉnh ban hành thông báo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 15/8.

Phú Yên tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo 2 nhóm địa bàn - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: Hùng Phiên

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Phú Yên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng vẫn còn nhiều tại một số địa phương qua sàng lọc diện rộng, một số ổ dịch liên quan đến người từ các vùng dịch trở về địa phương và một số ổ dịch chưa xác định được nguồn lây.

Dự báo trong thời gian đến, một số địa phương có thể còn gia tăng số ca mắc ngoài cộng đồng và số trường hợp tử vong tiếp tục tăng.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 2.153 trường hợp mắc Covid-19; trong đó, 1.268 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh xuất viện, 22 ca tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem