Phúc lợi

  • (Dân Việt) - Theo báo cáo của TP.Hà Nội, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, tổng kinh phí đầu tư cho NTM của toàn thành phố (tính đến hết năm 2012) đã đạt trên 8.514 tỷ đồng.
  • Dân Việt - Không có 530 nghìn đồng trả tiền thuê xe taxi và tự trả nợ mỗi ngày, Hùng đã dùng dây sạc pin điện thoại của mình tự tạo dấu vết giả trên cổ, vứt sim điện thoại đi trình báo bị cướp.
  • (Dân Việt) - Trong năm 2012, TP.HCM đã giải quyết việc làm cho 288.499 lao động (đạt 108,86% chỉ tiêu kế hoạch), theo UBND thành phố.
  • (Dân Việt) - Trong khi Nhật Bản kiểm tra gắt gao các lô hàng tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này vì dư lượng Ethoxyquin, thì trong nước các nhà khoa học cho rằng không thể loại bỏ chất này khỏi thức ăn thủy sản...
  • (Dân Việt) - Xuất khẩu gạo tiến lên hàng số 1 thế giới nhưng nông dân vẫn là tầng lớp nghèo nhất, thiệt thòi nhất trong việc phân phối phúc lợi quốc gia.
  • (Dân Việt) - Châu Âu từng là một khối thịnh vượng, giàu có nhưng nay số thanh niên thất nghiệp đang đạt đến cấp độ đáng báo động. Một phần do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, phần khác do lớp trẻ chưa sẵn sàng làm việc.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 11 đến 14.9 tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển lần thứ 8 (SOMSWD lần thứ 8).
  • (Dân Việt) - “Hiện nhiều địa phương của Hà Nội đã phát động phong trào hiến đất làm đường thu hút hàng nghìn hộ dân tham gia, đóng góp hàng trăm tỷ đồng vào Chương trình xây dựng NTM".
  • (Dân Việt) - Trong 2 năm 2010 - 2011, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Sông Chu đã bớt tiền ngân sách, đem gửi ngân hàng lấy lãi.
  • (Dân Việt) - Mức sống ở khu vực nông thôn có tăng lên, nhưng nhiều hộ gia đình lại thực sự nghèo đi, phúc lợi xã hội giảm xuống và không được hưởng lợi tương ứng từ tăng trưởng kinh tế.