Công ty đem tiền ngân sách... gửi lấy lãi

Thứ bảy, ngày 04/08/2012 08:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong 2 năm 2010 - 2011, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Sông Chu đã bớt tiền ngân sách, đem gửi ngân hàng lấy lãi.
Bình luận 0

Số lãi từ ngân hàng lẽ ra phải nộp thuế theo quy định nhưng Công ty đã “lờ” đi việc này.

img
Ảnh minh họa

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, năm 2011, Công ty Sông Chu đã báo cáo quyết toán tài chính phần lợi nhuận từ hoạt động tài chính hơn 4,2 tỷ đồng. Thế nhưng, không hiểu vì sao Công ty lại tự hạch toán và quyết toán số lợi nhuận này vào phần lợi nhuận được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định, 4,2 tỷ phải chịu thuế 25% (1 tỷ đồng), nhưng Công ty Sông Chu lại ra “nghị quyết”: Gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi để chi phí cho hoạt động phúc lợi của đơn vị. Trước đó, năm 2010 Công ty này cũng thu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng hơn 2 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mỗi năm Công ty được ngân sách nhà nước phân bổ gần 100 tỷ đồng (năm 2012 là 93 tỷ đồng) để hoạt động, duy trì và phát triển hệ thống thủy lợi. Sai phạm của Công ty Sông Chu đã rõ ràng nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa vẫn không xử lý dứt điểm.

Trao đổi với NTNN, ông Lê Văn Thủy - Tổng Giám đốc Công ty thừa nhận: “Việc đem tiền đi gửi ngân hàng lấy lãi được sự nhất trí và có nghị quyết của các thành viên chủ chốt. Dù biết như vậy là sai, nhưng Công ty vẫn phải làm để đảm bảo các loại quỹ phúc lợi của Công ty, đảm bảo quyền lợi người lao động trong khi quỹ phúc lợi chưa được Nhà nước cấp…” - ông Thủy nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem