Tổng thống Putin nói về cách NATO đã 'đánh lừa' Nga như thế nào

Tuấn Anh (Theo Sputnik, Newsweek) Thứ tư, ngày 31/05/2023 06:32 AM (GMT+7)
NATO đã đánh lừa Nga bằng cách hứa hẹn không mở rộng khối liên minh về phía Đông, cộng thêm vào đó là việc cố gắng lôi kéo Ukraine, Tổng thống Nag Putin ngày 30/5 cho biết.
Bình luận 0
Putin nói về cách NATO đã 'đánh lừa' Nga như thế nào - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh Reuters

Phát biểu tại Triển lãm chuyên đề về Kinh tế Ứng nghiệm Sáng tạo, ông Putin nhấn mạnh: "Thay vào đó, Ukraine dần dần chọn con đường khác là liên kết với NATO, tổ chức thù địch với Nga, được thành lập thuần tuý chỉ để chống lại Liên Xô và Nga. Rồi vào năm 2008, khi không hề có bất kỳ dấu hiệu bên ngoài nào về căng thẳng quân sự-chính trị, họ tuyên bố sẽ gia nhập NATO, họ muốn làm thành viên NATO và theo tôi, các nước phương Tây, các quốc gia trong liên minh ở Bucharest đã công bố tại hội nghị thượng đỉnh rằng cánh cửa gia nhập NATO rộng mở cho Ukraine. Chẳng những họ đánh lừa chúng tôi, hứa hẹn rằng NATO sẽ không chuyển động về phía Đông, mà thực sự khối liên minh đã mở rộng, đến tận Ukraine".

"Lực lượng vũ trang Nga buộc phải đáp trả, nước Nga buộc phải đáp trả cuộc chiến do chính quyền Ukraine gây ra ở Donbass... bằng cách bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Giáng đòn vào lãnh thổ Ukraine, nhưng bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, nhắm trúng mục tiêu là các chủ thể cơ sở hạ tầng quân sự hoặc các kho tàng chứa đạn dược", Tổng thống Putin nói thêm. 

Trong khi đó, Tướng Karel Rehka, tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang CH Séc, cho biết tại một hội nghị ở quốc hội Séc ngày 29/5 rằng quân đội NATO phải thực hiện nhiệm vụ "thiết yếu" là chuẩn bị cho xung đột trực tiếp với Moscow.  "Chúng tôi coi chiến tranh giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương là trường hợp xấu nhất, nhưng không phải là không thể xảy ra", ông Rehka nói. "Điều đó là có thể, hiện Nga đang trên đường hướng tới một cuộc xung đột với Liên minh", ông Rehka nói thêm.

NATO đang đầu tư mạnh vào chiến thắng của Ukraine. Tổng thư ký Jens Stoltenberg và hầu hết các nhà lãnh đạo quốc gia NATO - ngoại trừ Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan - đã nhiều lần nhấn mạnh ý định ủng hộ Kiev trong dài hạn, mặc dù liên minh này cũng bị chỉ trích vì quá trình xây dựng xung quanh việc cung cấp vũ khí tiên tiến như tên lửa tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem