Putin, Trump cùng nổi đoá với G7, 15,3 triệu USD chi cuộc gặp Kim-Trump

Đình Dương Chủ nhật, ngày 10/06/2018 19:00 PM (GMT+7)
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, tổng chi phí tổ chức cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của nước này dự kiến lên tới 20 triệu SGD (khoảng 15,3 triệu USD), trong đó khoảng một nửa được dùng cho công tác đảm bảo an ninh.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.6 tuyên bố, ông đã yêu cầu các đại diện của Mỹ không công nhận thông cáo chung được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) sau "tuyên bố sai trái" của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại một cuộc họp báo. 

Lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung hôm 9.6, cam kết sẽ đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ và xóa bỏ rào cản thương mại, khép lại hội nghị thượng đỉnh diễn ra đầy khó khăn vì Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu với các đồng minh.

Sau khi rời khỏi Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Quebec để tới Singapore, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng phát biểu của ông Trudeau tại một cuộc họp báo, nơi ông này khẳng định Canada sẽ không bị chi phối, "rất kém cỏi và không thành thật". Tổng thống Trump nêu rõ: "Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã rất ôn hòa và hòa nhã tại hội nghị G7 chỉ để phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi tôi rời khỏi đó rằng, 'Thuế của Mỹ như một sự xúc phạm' và ông ta 'sẽ không bị chi phối'. Rất kém cỏi và không thành thật. Mức thuế của chúng tôi là đòn đáp trả mức thuế 270%  mà ông ta áp vào mặt hàng bơ sữa".

img

Ngày 10.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ chỉ trích của các nước thuộc G7, gọi đây là "sự lảm nhảm sáng tạo", đồng thời nhấn mạnh rằng đã tới lúc nối lại hợp tác. Trả lời báo giới tại Trung Quốc, khi được đề nghị bình luận về tuyên bố chung của G7, ông Putin nói: '' Tôi cho rằng cần phải ngừng việc lảm nhảm sáng tạo này và chuyển sang những vấn đề cụ thể liên quan đến hợp tác thực sự". Theo ông Putin, các nước thành viên G7 đã một lần nữa thất bại trong việc cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái tại Anh hồi tháng 3 vừa qua.

 Hôm 9.6, lãnh đạo các nước thuộc G7 đã yêu cầu Nga chấm dứt cái gọi là âm mưu phá hoại nền dân chủ khi các nước này chấm dứt xem xét việc tái kết nạp Moskva vào nhóm. Tuyên bố chung đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada có nêu: "Chúng tôi kêu gọi Nga chấm dứt thái độ gây bất ổn định, phá hoại các chế độ dân chủ và ủng hộ đối với chính quyền Syria. Chúng tôi lên án vụ tấn công sử dụng chất độc thần kinh quân sự tại Salisbury, Anh. Chúng tôi chia sẻ và nhất trí với đánh giá của Anh rằng khả năng cao Liên bang Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công và không có lời giải thích thay thế hợp lý"

img

Trong ngày 10.6, khoảng 14 giờ 37 phút (giờ địa phương), máy bay chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn tháp tùng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi, chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào sáng ngày 12.6 tới. Trước đó, máy bay vận tại Ilyushin-76 của Hãng hàng không Air Koryo (Triều Tiên) được cho là chở theo xe ô tô, thực phẩm cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ chuyến công du của ông Kim Jong-un cũng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi của Singapore.

img

Theo truyền thông địa phương, đoàn đại biểu Triều Tiên tới Singapore trên 3 máy bay gồm một máy bay vận tải Ilyushin-76, một máy bay phản lực chở khách tầm xa Ilyushin-62 và một Boeing 747 của Hãng hàng không Quốc gia Trung Quốc (Air China). Ông Kim Jong-un cùng đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên sẽ được bố trí nghỉ tại khách sạn The St. Regis Singapore, gần với khách sạn Shangri-La, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đoàn đại biểu nước này đóng quân. Theo lịch trình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. 

Về phía Mỹ, Nhà Trắng cũng cho biết, máy bay chở Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hạ cánh tại sân bay không quân Paya Lebar của Singapore vào lúc 20 giờ 35 phút ngày 10.6 (giờ địa phương). Ông Donald Trump dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp với ông Lý Hiển Long vào sáng ngày 11.6. Cùng ngày, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, tổng chi phí tổ chức cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của nước này dự kiến lên tới 20 triệu SGD (khoảng 15,3 triệu USD), trong đó khoảng một nửa được dùng cho công tác đảm bảo an ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem