QBV Việt Nam Đinh Thanh Trung đi tìm cảm hứng trong gian khó!

Song Minh Thứ tư, ngày 02/09/2020 14:10 PM (GMT+7)
Trước khi V.League 2020 khởi tranh, ít ai ngờ cựu vô địch mùa giải 2017 Quảng Nam lại phải đối diện với nguy cơ rớt hạng. Và lúc này, Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung ở tuổi 32 đang phải nỗ lực hết sức cùng các đồng đội vượt khó!
Bình luận 0

Bền bỉ, mạnh mẽ, Đinh Thanh Trung được coi là một trong những cầu thủ có cái chân trái "ngoan" nhất Việt Nam với kỹ năng đi bóng lắt léo, tạt bóng tốt, sút phạt hay, dứt điểm hiểm hóc.

Nhưng Thanh Trung lại khá vô duyên với đội tuyển dưới thời các HLV ngoại. Anh chỉ thực sự được trọng dụng dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng thời điểm 2016-2017, nhưng niềm vui cũng ngắn chẳng tày gang.

Năm 2017, Thanh Trung mới được tận hưởng vị ngọt trọn vẹn khi cùng Quảng Nam dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc lên ngôi vô địch V.League lịch sử. Bản thân Thanh Trung vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

QBV Việt Nam Đinh Thanh Trung đi tìm cảm hứng trong gian khó! - Ảnh 1.

Đinh Thanh Trung luôn nỗ lực hướng lên phía trước. Ảnh: facebook nhân vật

Những rồi thời gian trôi đi, "chiến binh" Đinh Thanh Trung vẫn miệt mài cày ải, vẫn rất hay trong từng pha xử lý nhưng từng đó là chưa đủ giúp Quảng Nam đi qua giai đoạn khó khăn ở V.League 2020.

Sau 11 vòng đấu, Quảng Nam (8 điểm) đang đứng đội gắn với suất rớt hạng cuối mùa. Trận gần nhất ở vòng 11, Quảng Nam đã thi đấu đẩy quả cảm để cầm hòa đội đầu bảng Sài Gòn FC 3-3 và Đinh Thanh Trung chính là người ghi bàn gỡ lại 1 điểm cho đội nhà.

Tiếc là khi tinh thần Quảng Nam đang được vực lại thì V.League 2020 lại phải tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19.

Nhưng trên hết, vượt qua những ý kiến không tích cực từ phía lãnh đạo đội bóng, Đinh Thanh Trung cùng các đồng đội vẫn đang miệt mài tập luyện chờ ngày mùa giải trở lại:

Trên facebook cá nhân, Đinh Thanh Trung chia sẻ tâm sự: "Quá khứ chỉ là vinh quang nhưng viễn cảnh hiện tại là nguồn cảm hứng. Ai rồi cũng già cho nên đang làm được những gì hãy cố gắng làm hết mình. Sẽ không phải hối tiếc!".

Đinh Thanh Trung luôn xuất trận với tinh thần của một "chiến binh".

Đinh Thanh Trung luôn xuất trận với tinh thần của một "chiến binh".

Trao đổi cùng Dân Việt. Thanh Trung bảo: "Tôi thấy mừng khi lực lượng đội đã tốt, còn một vài chấn thương nhưng không đáng kể.

Tinh thần của anh em trong đội lúc này cũng rất tốt. Ngoại binh cũng tập luyện tốt để hướng tới những kết quả tích cực trong giai đoạn quyết định của mùa giải".

Phía trước, giai đoạn 1 V.League 2020 còn 2 trận đấu nữa và Quảng Nam sẽ tiếp Hà Nội (vòng 12), làm khách HL.Hà Tĩnh (vòng 13).

Với Thanh Trung, mỗi trận đầu là 1 trận chung kết và hy vọng sẽ tích lũy thêm được một số điểm để bước vào giai đoạn 2 quyết định chiếc vé trụ hạng:

"Tôi vẫn chưa biết có được đá trên sân có khán giả hay không. Nhưng nếu không được đá trên sân nhà vì tình hình dịch bệnh thì đó sẽ là thiệt thòi lớn, chắc chắn rất khó khăn cho Quảng Nam.

Mặt sân quen thuộc dù sao cũng mang tới sự tự tin hơn cho toàn đội, đặc biệt khi tính chất của trận đấu thời gian tới sẽ rất quyết liệt", Đinh Thanh Trung nói.

Khi Dân Việt hỏi có cảm giác mệt mỏi khi nhiều năm qua cứ phải cố gắng "gánh team" không? Thanh Trung cười đáp:

"Tôi quen rồi! Anh em trong đội cũng rất chuyên nghiệp, xác định rõ mục tiêu cùng nhau cố gắng".

Chốt lại Thanh Trung bảo: "Những vinh quang đạt được cũng qua rồi. Chúng tôi đã cùng nhau vô địch V.League thì giờ cũng cùng nhau vượt khó, trụ hạng thành công.

Theo kế hoạch thì từ nay đến khi V.League 2020 trở lại còn khoảng 3 tuần và chúng tôi đang tập trung tập luyện để đạt trạng thái tốt nhất.

Chắc là thời gian tới đội sẽ thi đấu vài trận giao hữu để làm "nóng máy" khi giải trở lại".




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem