Quà vặt

  • (Dân Việt) - Bác có biết mỗi năm nước mình có bao nhiêu vụ ngộ độc thức ăn không?
  • Trong buổi trò chuyện, Kim Anh chợt hỏi về con đường Trần Quốc Hoàn phía sau trường nơi cô đã học. Đây là con đường có nhiều quán ăn vặt mà cô cùng các bạn vẫn thi thoảng la cà khi còn là sinh viên.
  • Dân Việt - “Ăn vặt” ngày Tết này khiến nhiều người lo đầy bụng, tăng cân. Nhưng bên cạnh đó, một số món quà vặt ngày Tết cũng có những tác dụng hữu ích.
  • Nồi cơm điện đã thủ tiêu cơm cháy từ nhiều năm nay. Nhưng không thủ tiêu được nỗi nhớ cơm cháy đã mấy chục năm.
  • Khi nói đến "thiên đường" quà vặt ở Việt Nam, "thượng đế" hẳn không thể không nhắc đến các món bánh xèo, bánh khọt, bánh chuối, bánh gối và gỏi cuốn.
  • Khi tới nhà, chỉ còn cháu Nguyễn Thị P., (SN 2003) là con gái của anh A đang chơi ở ngoài sân nên Thi nảy sinh ý đồ đồi bại. Thi gọi cháu P. vào trong nhà rồi dùng vũ lực hiếp dâm cháu P., mặc cho cô bé van xin
  • (Dân Việt) - Ông bạn của Mõ vừa có chuyến đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng về, khen nức nở rằng thành phố du lịch này làm được nhiều điều đẹp lòng du khách. Trong đó, dễ nhận thấy nhất là dẹp hẳn những cảnh không đẹp như nạn xin ăn, nạn níu kéo du khách để bán quà vặt.
  • (Dân Việt) - Trước thực trạng hàng quà vặt “lạ” có xuất xứ từ Trung Quốc bán tràn lan nhưng không hề có bất cứ kiểm nghiệm nào về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), NTNN đã trao đổi với lãnh đạo các cơ quan chức năng để làm rõ hơn vấn đề này.
  • (Dân Việt) - Chỉ cần 500 đến 2.000 đồng là trẻ có thể mua được một gói quà thực phẩm “lạ”, bao bì chằng chịt tiếng Trung, không có bất cứ thông tin tiếng Việt nào cho thấy là hàng được kiểm soát, chất lượng ra sao...
  • (Dân Việt) - Ngày 28-12, gia đình em Hồ Thị Diệu Th (Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam) có đơn tố cáo về việc em này bị hai ông già 70 tuổi cưỡng dâm, hiện đã có bầu 6 tháng.