Quận Cầu Giấy tài trợ 20 tỷ đồng xây dựng trường học bán trú

Đình Việt Thứ năm, ngày 18/01/2024 14:24 PM (GMT+7)
Tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa diễn ra Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi với tổng trị giá 22 tỷ đồng. Trong đó, quận Cầu Giấy tài trợ 20 tỷ đồng.
Bình luận 0

Cụ thể, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy Hà Nội về chủ trương hợp tác giữa quận Cầu Giấy (Hà Nội) với huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trên tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, tương thân, tương ái, chia sẻ với nhau cùng phát triển, quận Cầu Giấy đã tài trợ 20 tỷ đồng để xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi. 2 tỷ đồng còn lại từ kinh phí đối ứng của huyện Kỳ Sơn.

Quận Cầu Giấy tài trợ 20 tỷ đồng xây dựng trường học bán trú - Ảnh 1.

Lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Cầu Giấy và lãnh đạo Huyện ủy- HĐND - UBND- UBMTTQ huyện Kỳ Sơn khởi công xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi. Ảnh: Đào Thọ.

Đây là công trình đánh dấu mốc phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa quận Cầu Giấy và huyện Kỳ Sơn.

Công trình được xây dựng theo Quyết định số 6009/QĐ-UBND ngày 23/11/2023 của UBND TP Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí năm 2023 cho tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng công trình Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi. Số tiền tài trợ được trích từ nguồn thu hồi kinh phí bổ sung có mục tiêu cho quận Cầu Giấy.

Dự lễ khởi công, lãnh đạo Quận Cầu Giấy rất tự hào với những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận trong quá trình hợp tác với huyện Kỳ Sơn.

Hy vọng từ nơi đây, các em học sinh huyện Kỳ Sơn sẽ phát triển, trưởng thành và trở thành công dân có ích cho xã hội, xây dựng quê hương Kỳ Sơn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung ngày càng văn minh, phát triển.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm học 2024 - 2025.

Nhân dịp này, quận Cầu Giấy cũng đã trao nhiều phần quà gồm 5 ti vi và hàng ngàn áo ấm cho học sinh các nhà trường trên địa bàn xã Na Ngoi.

Được biết, Kỳ Sơn là huyện miền núi rẻo cao biên giới, đặc biệt khó khăn thuộc 74 huyện nghèo nhất cả nước, khí hậu quanh năm khắc nghiệt, trên 98% đồi núi dốc, nằm tiếp giáp nước bạn Lào với đường biên giới trên 203,409 km, có vị trí cách xa TP Vinh 250 km.

Năm học 2023 - 2024, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi có 473 học sinh, trong đó 361 học sinh bán trú, 421 học sinh thuộc diện hộ nghèo.

Trường có 15 phòng học, trong đó có 6 phòng xây dựng kiên cố và 6 phòng học cấp 4 đã xuống cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem