Công an quận Hà Đông xử lý vi phạm trật tự đô thị sau phản ánh của Dân Việt

Ngọc Huyền Thứ tư, ngày 17/01/2024 14:43 PM (GMT+7)
Sau phản ánh của báo Dân Việt về việc dọc phố Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình xuất hiện tình trạng bày bán hàng hóa trên vỉa hè, Công an quận Hà Đông phối hợp với Ban chỉ đạo 197 phường Vạn Phúc ra quân kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm.
Bình luận 0

Ngày 28/12/2023, báo Dân Việt đăng bài viết: "Chuyện lạ ở Hà Nội: Treo quần áo lên cây để bán hàng". Nội dung bài báo phản ánh: Dọc các tuyến phố Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình, không khó để tìm mua đủ loại hàng hóa (quần áo, giày dép, mũ nón, dây sạc, tai nghe, hoa quả,…) được bày bán tràn lan trên vỉa hè. Thậm chí, một số cá nhân sử dụng vỉa hè để trưng bày hàng hóa, dùng cây xanh làm móc treo gây mất mỹ quan đô thị.

Trong khi lực lượng chức năng ở tất cả các quận, huyện tại Hà Nội ra quân, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì tại khu vực này, tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng cho mục đích kinh doanh, buôn bán của các tiểu thương lại diễn ra "bền vững".

Công an quận Hà Đông xử lý vi phạm trật tự đô thị sau phản ánh của Dân Việt- Ảnh 1.

Hình ảnh các sản phẩm quần áo được treo lên cây để bày bán tại đường Nguyễn Thanh Bình.

Nhận được thông tin phản ánh trên, ngày 9/1/2024, Công an quận phối hợp với Ban chỉ đạo 197 phường Vạn Phúc ra quân giải quyết tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự trên tuyến Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình.

Kết quả đã xử lý 7 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt là 8.250.000 đồng (trong đó có 3 trường hợp sử dụng trái phép hè phố để bán hàng hóa và 5 trường hợp bán hàng rong).

Đồng thời, phía Công an quận yêu cầu các cá nhân vi phạm ký cam kết chấm dứt vi phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự công cộng, trật tự đô thị, không sử dụng trái phép hè phố để bày hàng hóa, không bán hàng rong trên vỉa hè, dưới lòng đường đô thị. Đến nay, các vi phạm bán hàng trên vỉa hè phố Tố Hữu, Nguyễn Thanh Bình đã chấm dứt, trật tự công cộng, đô thị trên tuyến ổn định.

Công an quận Hà Đông xử lý vi phạm trật tự đô thị sau phản ánh của Dân Việt- Ảnh 2.

Việc bày bán hàng tràn lan trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, hiện tại tình trạng này đã được xử lý.

Trước đó, tình trạng "siêu thị di động" thường xuyên xuất hiện trên vỉa hè các tuyến đường chính của quận Hà Đông. Việc này khiến người dân sinh sống và di chuyển qua khu vực này bức xúc trong thời gian dài.

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội đầu xuân năm 2024, Công an quận sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh, bày bán hàng hóa trên các tuyến đường chính, trong đó có phố Tố Hữu và Nguyễn Thanh Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem