Quan chức Nga tuyên bố 'tóm' được lính đánh thuê Ba Lan lẫn xe tăng Leopard đầu tiên của Ukraine

Minh Nhật (theo Bulgarian Military) Thứ năm, ngày 02/03/2023 16:26 PM (GMT+7)
Chiếc xe tăng Leopard đầu tiên của Ukraine do lính đánh thuê Ba Lan điều khiển đã bị quân đội Nga bắt giữ, một quan chức Nga tuyên bố, Bulgarian Military trích dẫn.
Bình luận 0
Quan chức Nga tuyên bố 'tóm' được lính đánh thuê Ba Lan lẫn xe tăng Leopard đầu tiên của Ukraine - Ảnh 1.

Ba Lan đã giao 4 xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine hồi tháng 2. Ảnh minh họa Bulgarian Military

Thông tin trên được ông Alexey Muratov, một quan chức cấp cao ở tỉnh Donetsk được Nga hậu thuẫn. Theo ông Muratov, chiếc xe tăng Leopard của Ukraine do lính đánh thuê Ba Lan điều khiển đã bị bắt giữ tại khu vực thuộc thành phố Bakhmut.

Chiếc xe tăng Leopard bị "tóm" vào ngày 1/3. Trước đó cùng ngày, một quan chức Donetsk được Nga hậu thuẫn khác là ông Jan Gagin đã thông báo rằng xe tăng Leopard do Đức sản xuất được phương Tây viện trợ cho Ukraine đã được phát hiện ở khu vực Bakhmut. Ông Gagin là cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin. Theo trang Bulgarian Military, vào ngày 24/2, Ba Lan đã giao 4 xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine.

Tuy nhiên, Bulgarian Military nhấn mạnh, họ không thể xác nhận tính xác thực của những tuyên bố trên. Ngoài ra, các quan chức Nga cũng không đưa ra bằng chứng cho thấy xe tăng Leopard đã bị bắt giữ ở Ukraine. Nếu thực sự bắt giữ được chiếc xe tăng tối tân do Đức sản xuất, binh lính Nga chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh bên cạnh Leopard với lá cờ Nga trên tháp pháo, Bulgarian Military bình luận.

Bộ Quốc phòng Nga cũng không đề cập đến việc bắt giữ xe tăng Leopard trong bản tóm tắt chiến sự hàng ngày vào ngày 1/3.

Trước đó, Nga cũng nhiều lần tuyên bố phá hủy các hệ thống HIMARS của Ukraine nhưng không hề cung cấp bằng chứng là ảnh hoặc video.

Hiện tại, giao tranh ác liệt nhất giữa quân đội Ukraine và Nga đang diễn ra ở khu vực Bakhmut. Các nguồn tin cho biết, quân đội Nga hiện đang chiếm thế thượng phong. Thành phố đang bị bao vây bởi quân đội Nga, bao gồm cả lính đánh thuê từ công ty quân sự tư nhân Wagner. Theo ông Denis Pushilin, tất cả các cao điểm quan trọng trong thành phố hiện này đều đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Ukraine hiện đang đứng trước lựa chọn là liệu có nên gửi thêm hàng nghìn quân tới Bakhmut hay rút quân để bảo toàn mạng sống cho các binh sĩ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem