Quan chức tham nhũng

  • Chỉ trong vòng 6 năm, có hơn 4.000 quan chức bị khởi tố, trong đó có 10 anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa, hơn 30 quan chức cấp cao nhất của Bộ nội vụ Uzbekistan và Liên Xô, 4 bí thư trung ương Đảng.
  • Trong lịch sử tố tụng của Việt Nam, có nhiều vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử, gây rúng động dư luận xã hội. Ở mỗi vụ án, tính chất, mức độ vi phạm của các bị cáo có khác nhau, nhưng tựu chung lại đều là sự thoái hóa, biến chất của những người từng là công bộc của dân.
  • Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, minh bạch hoá hoạt động của bộ máy, minh bạch hoá tài sản cán bộ - công chức, lành mạnh hoá hoạt động doanh nghiệp… phải thành công. Nếu nghiêm túc thì tất nhiên cũng sẽ không còn "đất" cho một vài nhà báo suy thoái nào đó tính chuyện "làm ăn, kiếm chác".
  • Khoảng hơn mươi năm trở về trước, đặc biệt là những năm cuối của thế kỷ XX, hầu hết các vụ đại án chỉ có các chủ doanh nghiệp hầu tòa. Nay thì ngược lại, xuất hiện nhiều hơn các lãnh đạo bộ ngành, đứng đầu tỉnh, thành phố cùng ra tòa với các chủ doanh nghiệp. Sự khác biệt đó cho chúng ta thấy điều gì?
  • Muốn được lòng dân và có uy tín cao, tất yếu phải duy trì chế độ chỉnh đốn Đảng và thật nghiêm minh, công tâm khi xem xét kỷ luật, không được nương nhẹ với một ai...
  • Là người thông minh, dù biết rất khó được chấp nhận, nhưng ông Son vẫn phản cung, phải chăng, điều ông muốn nhất là cứu con gái khỏi vòng tố tụng?
  • Guan Zhaojin bị cáo buộc quan hệ với nhiều phụ nữ ở nước ngoài và giúp họ chuyển lậu hàng xa xỉ về bán ở Trung Quốc.
  • Chúng ta không phải không khuyến khích cán bộ có nhà cao cửa rộng. Một đất nước, nếu muốn nói đời sống đã được nâng cao thì đương nhiên nhà nhà cũng phải được nâng lên, không thể úi xùi mãi được. Song biệt thự nhà quan có được phải là từ nguồn nào, từ đâu mà có được? Tất cả đều cần được bạch hoá!
  • Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không chỉ dọa ném các quan chức tham nhũng ra khỏi trực thăng mà còn tuyên bố ông đã từng làm như vậy. Ông Duterte cho biết, ông từng ném một người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp và giết người ra khỏi một chiếc trực thăng.
  • An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tặng ấm trà truyền thống samovar bên trong có chứa thiết bị nghe lén được cất giấu tinh vi cho Mikhail Maksimenko, người đứng đầu Ủy ban Điều tra nội bộ Nga, tờ Kommersant hôm qua đưa tin. Ông Mikhail bị nghi ngờ nhận hối lộ quy mô lớn.