Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Các quan chức Ukraine lo ngại về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày càng phụ thuộc vào Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, The Times viết hôm 7/6.
Tờ Times viết rằng người đứng đầu Văn phòng Tổng thống bị cáo buộc "tích lũy quyền lực cá nhân và chiếm đoạt các tiến trình dân chủ".
Kể từ khi ban hành thiết quân luật, cho phép ông Zelensky tại vị cho đến khi chiến tranh kết thúc, quyền lực của Yermak đã vượt quá tất cả các quan chức Ukraine ngoại trừ nguyên thủ quốc gia.
Trong một số cuộc phỏng vấn, một số nguồn tin gọi ông là "nguyên thủ quốc gia trên thực tế" hoặc "phó tổng thống Ukraine", tờ báo lưu ý.
Đồng thời, các nguồn tin ngoại giao phàn nàn rằng ông Yermak kiểm soát hoàn toàn quyền tiếp cận tổng thống và thay vào đó, các đại sứ G7 hy vọng được gặp ông Zelensky đã gặp Yermak.
Văn phòng Tổng thống bác bỏ những lời chỉ trích là "tấn công tuyên truyền", nhấn mạnh rằng ông Zelensky thường xuyên gặp các đại sứ, nhưng thường ở nước ngoài hoặc có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết.
Văn phòng Tổng thống cũng lập luận rằng những lời chỉ trích xuất phát từ phong cách quản lý "trực tiếp nhưng hiệu quả" của Yermak, chỉ ra sự thành công của ông trong các sáng kiến bao gồm đưa các đối tác quốc tế đến Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu ở Thụy Sĩ.
Theo The Times, việc sa thải Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi và Phó Thủ tướng phụ trách Tái thiết Oleksandr Kubrakov cũng có liên quan đến hành động của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống.
Ngoài ra, các quan chức quân sự còn cáo buộc ông Yermak đã giữ tướng Zaluzhnyi càng xa nguyên thủ quốc gia càng tốt, sau đó tổ chức sa thải ông Zaluzhnyi khỏi chức vụ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang. Theo các quan chức, Yermak coi Zaluzhnyi là đối thủ của mình.
Tờ Times dẫn nguồn tin nói rằng: "Mối lo ngại đang gia tăng là ông Zelensky đang ngày càng dựa vào một số ít tiếng nói đồng tình trong nước, nỗi sợ hãi ngày càng trở nên gay gắt hơn khi số lượng quan chức có quyền tiếp cận trực tiếp với tổng thống giảm đi và đội ngũ của Yermak ngày càng tăng lên".