Quần đảo gần Mỹ bị bão mạnh nhất lịch sử quật tan hoang

Việt Anh - Fox News, AP Thứ tư, ngày 04/09/2019 10:55 AM (GMT+7)
Sau hơn 1 ngày rưỡi càn quét qua Bahamas, siêu bão Dorian cuối cùng cũng đã đi qua vào hôm thứ Ba vừa qua (4.9), để lại một quần đảo tan hoang với nhiều nhà cửa, đường sá bị tàn phá nặng nề.
Bình luận 0

Hậu quả khủng khiếp mà bão Dorian để lại ở Bahamas (Video: LSM)

Những trận gió khủng khiếp và những cơn mưa xối xả đã hoành hành trên khắp các đảo Abaco và Bahama Lớn thuộc lãnh thổ Bahamas. Với dân số hơn 70.000 người, đây là những nơi nổi tiếng bởi các bến du thuyền, sân golf và các khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Sân bay duy nhất tại đảo Bahama Lớn đã bị ngập sâu dưới 1,8m nước, và ít nhất 5 người chết đã được ghi nhận.

Theo Thiếu tá Clarence Ingram, trưởng sư đoàn Bahamas của tổ chức từ thiện Cứu thế Quân, mức độ thiệt hại do cơn bão gây ra là rất “khủng khiếp”.

“Về mức độ lũ lụt, có những nơi nước ngập cao đến 6m so với mức thông thường, nên rất nhiều công trình đã bị nước nhấn chìm,” Thiếu tá Ingram cho biết trên Fox News, “Có những căn nhà bị gió thổi bay hoàn toàn. Thật khủng khiếp với mức độ thiệt hại xảy ra ở ngoài kia, cây cối, xe cộ cùng những thứ khác, tất nhiên, cũng đều bị thổi bay.”

Giới chức Bahamas cho biết họ đã nhận được số lượng “khủng khiếp” các cuộc gọi từ những người dân bị ngập nhà cửa. Trong số đó, nhiều người đang cố gắng trong tuyệt vọng tìm kiếm lời nhắn để lại từ người thân của mình qua sóng radio.

img

Đường băng tại Sân bay Quốc tế Leonard M. Thompson tại đảo Abaco, Bahamas bị ngập trong nước lũ (Ảnh: Fox News)

Một tổng đài địa phương cho biết họ nhận được những báo cáo về một đứa bé 5 tháng tuổi bị mắc kẹt trên mái nhà, hay một người bà cùng 6 đứa cháu của mình đang cố khoét một lỗ hổng trên gác xép để thoát khỏi dòng nước lũ đang lên. Có ít nhất 2 địa điểm tránh bão đã bị ngập, một số nơi lực lượng giải cứu phải dùng đến ván trượt phản lực để có thể tiếp cận những người bị nạn.

“Chúng tôi sẽ sớm xác nhận tình hình thực tế trên mặt đất.” Bộ trưởng Y tế Bahamas Duane Sands cho biết với trang tin AP, “Chúng tôi đang hy vọng và cầu nguyện rằng những thiệt hại về người sẽ được giảm thiểu tối đa.”

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho biết các đội trực thăng MH-60 Jayhawk từ căn cứ không quân của lực lượng này ở thành phố Clearwater, Florida đã được điều động tới đảo Andros, Bahamas để triển khai các cuộc di tản y tế, sau khi đảo này bị siêu bão Dorian tàn phá. Hôm thứ Ba vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết 5.000 Vệ binh Quốc gia và 2.500 quân nhân thường trực của nước này đã sẵn sàng để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ sau cơn bão. Cho đến nay, 21 người bị thương trên đảo Abaco đã được Lực lượng Tuần duyên Mỹ giải cứu bằng máy bay.

img

Một bến tàu tại Bahamas bị siêu bão Dorian tàn phá, xác tàu nằm la liệt (Ảnh: Lực lượng Tuần duyên Mỹ)

img

Một gia đình cố gắng tìm nơi trú ẩn khi siêu bão Dorian đổ bộ vào Freeport, Bahamas (Ảnh: AP)

Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đã huy động các lực lượng để đối phó với thảm họa nhân đạo xảy ra sau khi Bahamas phải hứng chịu trận bão mạnh nhất trong lịch sử từng đổ bộ vào nước này.

Người phát ngôn Hội Chữ thập Đỏ Matthew Cochrane xác nhận có tới hơn 13.000 ngôi nhà, chiếm 45% nơi ở tại các đảo Bahama Lớn và Abaco, được cho là đã bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy. Giới chức Liên Hợp Quốc cho biết có tới 60.000 người trên các đảo bị tàn phá nặng nề nhất sẽ cần được hỗ trợ thực phẩm, trong khi Hội Chữ Thập đỏ ghi nhận 62.000 người cần có nước sạch để uống.

Ông Cochrane cho biết Hội Chữ thập Đỏ đã trích nửa triệu đô la Mỹ cho đợt cứu trợ đầu tiên của mình. “Những gì chúng ta được biết đi liền với thực tế rằng đây là một cơn bão đã gây ra hậu quả vô cùng thảm khốc,” ông khẳng định

Siêu bão cấp cao nhất sắp đổ bộ Mỹ, ông Trump tuyên bố gây sốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “vẫn chưa bao giờ được nghe về một cơn bão cấp 5” bất chấp việc nước Mỹ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem