Quân đội Nga được trang bị tiểu liên Kalashnikov thế hệ mới

Thứ tư, ngày 18/09/2013 07:05 AM (GMT+7)
Phó chủ tịch ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga, ông Oleg Bochkarev cho biết AK-12-súng tiểu liên Kalashnikov thế hệ mới với cỡ đạn 5,45 và 7,62 mm, sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2014.
Bình luận 0

“Từ năm 2014, quân đội sẽ được trang bị súng trường tấn công, súng ngắn, súng máy, súng bắn tỉa mới. AK-12 với 2 cỡ đạn 5,45 và 7,62 mm cũng sẽ được đưa vào biên chế”, ông Oleg Bochkarev cho biết.

AK-12 thế hệ mới
AK-12

Những mẫu súng AK-12 được sản xuất tại nhà máy Degtyarev ở tỉnh Vladimir. Ông Bochkarev cho rằng cỡ đạn 5,45 và 7,62 mm là những cỡ đạn tiêu chuẩn, đã chứng minh được tính năng vượt trội của mình, và vì thế không cần phải chế tạo một loại cỡ đạn khác.

AK-12 mới có một số thay đổi so với AK huyền thoại trước đây. AK-12 mới được bổ sung rãnh thu lửa, cơ chế ngắm bằng hồng ngoại và báng gấp.

>>Tiểu liên AK- 12 và những cuộc thử nghiệm nghiệt ngã<<

Các nhà thiết kế còn chỉnh sửa một chút ở phần nòng súng để phù hợp với việc gắn thêm các loại ống phóng lựu. Băng đạn dài hơn cho phép AK-12 mang cơ số đạn nhiều hơn.

Thanh Bình (Thanh Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem