Chiến sự Ukraine: Cuộc tấn công của Nga ở Donbass sắp đạt đỉnh điểm

Phương Đăng (theo News Week) Thứ sáu, ngày 22/07/2022 06:58 AM (GMT+7)
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ nhận định, cuộc tấn công của Nga ở Donbass sẽ sớm lên đến đỉnh điểm nhưng họ sẽ không chiếm được các thành phố quan trọng chiến lược như Slovyansk và Bakhmut.
Bình luận 0

Nga vật lộn tiến quân ở Donbass?

Chiến sự Ukraine: Cuộc tấn công của Nga ở Donbass sắp đạt đỉnh điểm  - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bị phá hủy vì cuộc pháo kích gần đây vào Slovyansk của quân đội Nga vào ngày 19/7/2022. Ảnh New Voice of Ukraine

Theo New Voice of Ukraine, ISW đánh giá rằng, mặc dù Nga vẫn có thể "giành được thêm lãnh thổ hạn chế ở vùng Donbass phía đông bắc đường cao tốc E40, nhưng họ sẽ không chiếm được các khu vực đông dân cư là Slovyansk và Bakhmut".

"Cuộc tấn công hiện tại của Nga ở Donbass, miền Đông Ukraine có khả năng cao sẽ lên đến đỉnh điểm dọc theo đường cao tốc E40 trong những tuần tới", báo cáo mới nhất của ISW cho biết.

Quân đội của Moscow được cho là đã không đạt được những bước tiến đáng kể khi cố gắng tiến công để đánh chiếm Slovyansk và Bakhmut".

ISW nhận định rằng, thay vào đó, quân đội Nga đang “tiếp tục suy giảm sức mạnh chiến đấu và sức mạnh tấn công của chính họ trong các cuộc giao tranh cục bộ tại các khu định cư nhỏ và tương đối không quan trọng tại Donetsk”.

Đáng chú ý, quân đội Nga đã cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố nhỏ Siversk kể từ khi đánh chiếm được thành phố chiến lược trọng yếu Lysychansk vào ngày 3/7 nhưng vẫn chưa tiếp cận được thành phố này tính đến ngày 20/7.

Tương tự, quân đội Nga được cho là đã thất bại trong các cuộc tấn công trực tiếp vào Bakhmut. Những nỗ lực để giành quyền kiểm soát Slovyansk hầu hết cũng đều bị đình trệ và không đạt được kết quả đáng kể nào trong nhiều tuần.

Báo cáo của ISW cũng chỉ ra rằng các lực lượng Nga đang phải vật lộn để tiến qua các khu vực dân cư thưa thớt và địa hình rộng mở, vì họ sắp đi vào "địa hình có lợi hơn nhiều cho quân đội Ukraine".

Nga thất bại để bắn hạ tên lửa HIMARS của Mỹ ở Ukraine

Chiến sự Ukraine: Cuộc tấn công của Nga ở Donbass sắp đạt đỉnh điểm  - Ảnh 2.

Hệ thống HIMARS khai hỏa trong cuộc tập trận ở đông nam Maroc vào ngày 9/6/2021. Ảnh Getty

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Ukraine cho biết, các hệ thống phòng thủ của Nga đã thất bại để bắn hạ tên lửa của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (HIMARS) do Mỹ sản xuất khi các lực lượng Ukraine sử dụng chúng để tấn công kho đạn của đối phương ở tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine.

Vị quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng, sự hiệu quả của hệ thống HIMARS trên chiến trường tiếp tục được cảm nhận rõ ràng sau khi tên lửa được bắn từ hệ thống vũ khí tối tân do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine né được đòn tấn công của lực lượng phòng không Nga.

Một đoạn video do ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đăng trên Twitter đã gây xôn xao khi tên lửa do Nga bắn ra không đánh chặn được tên lửa HIMARS.

Ông Gerashchenko viết trên Telegram rằng ,"lực lượng phòng không của Nga đã cố gắng bắn hạ tên lửa HIMARS đang bay về phía kho đạn của họ ở thành phố Skadovsk (thuộc tỉnh Kherson) nhưng không thành công".

Tại Skadovsk, Kherson, một kho đạn lớn của Nga được thông báo đã bị phá hủy hôm thứ Tư 20/7, theo truyền thông Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng ngày thông báo nước này sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 4 hệ thống HIMARS, nâng tổng số lên 16 hệ thống HIMARS đã được viện trợ cho Ukraine.Ông Austin nói thêm rằng Mỹ sẽ "tiếp tục cung cấp các mức hỗ trợ an ninh "khủng" để giúp Ukraine chống lại lực lượng Nga.

Các quan chức Ukraine ca ngợi HIMARS đang tạo ra sự khác biệt rõ ràng trên chiến trường. Các tên lửa dòng M31 được trang bị cho HIMARS có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly lên tới 80km. Điều này cho phép lực lượng Ukraine phá hủy hàng chục trạm chỉ huy và kho đạn của Nga, làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế của Moscow cho các đơn vị đang chiến đấu ở chiến tuyến.

Tuần trước, một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc rằng, các hệ thống HIMARS tối tân đang "tác động đáng kể đến những gì đang diễn ra trên tiền tuyến" ở Ukraine.

Trong khi đó, theo News Week, tuần nà, Thống đốc vùng Lugansk của Ukraine, ông Serhiy Haidai tuyên bố, các lực lượng Nga đang ở trong "trạng thái hoảng sợ" hệ thống HIMARS của Mỹ.

Igor Girkin, một cựu chỉ huy của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine thừa nhận trên mạng xã hội rằng Nga đã mất một lượng lớn binh sĩ và thiết bị quân sự do hệ thống vũ khí tối tân này của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Andrey Kartapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, nói với TASS rằng, quân đội Nga "không cần phải sợ hãi" loại vũ khí này.

"Hệ thống này nguy hiểm nhưng các hệ thống phòng thủ của chúng tôi có thể chống lại nó", ông Kartapolov tuyên bố và nhấn mạnh rằng, phòng không Nga đã bắn hạ 12 tên lửa được phóng bởi HIMARS vào một cây cầu ở vùng Kherson.

Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã ra lệnh cho các tướng lĩnh của mình ưu tiên tiêu diệt các tên lửa và pháo tầm xa của Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem