Quân đội Ukraine tuyên bố tiếp tục chiến dịch trấn áp biểu tình

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 08:38 AM (GMT+7)
Quân đội Ukraine tuyên bố tiếp tục chống lại người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở phía Đông nước này bất chấp kêu gọi giảm leo thang căng thẳng trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán Geneva.
Bình luận 0
Quyền Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Deshchytsia tuyên bố, quân đội Ukraine đang thực thi chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông đất nước theo lệnh của chính quyền Kiev sẽ tiếp tục nhiệm vụ này bất chấp lời kêu gọi quốc tế để ngừng bạo lực.

Quyền Ngoại trưởng
Quyền Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Deshchytsia. Ảnh: AFP.

“Binh sĩ được triển khai trên lãnh thổ Ukraine và chúng tôi không rút họ về. Hoạt động của họ có thể được hạn chế nếu chúng tôi nhận thấy căng thẳng (trong khu vực) hạ nhiệt”, ông Deshchytsia tuyên bố hôm qua (17.4) sau các cuộc đàm phán 4 bên bao gồm Mỹ, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu về khủng hoảng Ukraina tại Geneva.

Các cuộc đàm phán 4 bên tại Geneva kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ hôm qua kêu gọi tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine “tránh mọi hành động bạo lực, đe dọa, khiêu khích”.

Chiến dịch đặc biệt nhắm và người biểu tình ủng hộ liên bang hóa của quân đội Ukraine đến nay đang nhắm mục tiêu vào các thành phố Kramatorsk, Slaviansk và Mariupol. Trong đó, tại Mariupol đã có ít nhất 3 người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau các cuộc bắn súng ác liệt do quân đội trung thành với chính quyền Kiev khai hỏa.
Phương Đăng (theo VOR) (Phương Đăng (theo VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem