Quận Hoàng Mai "nhờ" thành phố "đòi" lại 7 ô đất của DN để xây trường học: Chủ tịch Hà Nội nói gì?

Thành An Thứ sáu, ngày 30/09/2022 09:20 AM (GMT+7)
Quận Hoàng Mai đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Tổng công ty HUD bàn giao cho quận 7 ô đất để đầu tư trường học công lập, 5 ô đất thứ phát đề nghị thành phố chỉ đạo các nhà đầu tư sớm triển khai…
Bình luận 0

Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trong buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh với quận Hoàng Mai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và giải ngân vốn đầu tư công, chiều 29/9.

Quận Hoàng Mai "nhờ" thành phố "đòi" lại các ô đất bỏ hoang để xây trường học

Quận Hoàng Mai "nhờ" thành phố "đòi" lại 7 ô đất của DN để xây trường học: Chủ tịch Hà Nội nói gì? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai. Ảnh: P.K

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm của quận chưa cao, tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm còn gặp khó khăn. 

Nhiều ô quy hoạch trường học, bãi xe của các dự án ngoài ngân sách được TP giao nhiều năm trước chậm triển khai. 

Trên địa bàn quận Hoàng Mai tồn tại 39 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm muộn kéo dài, để hoang hoá mặc dù quận đã có nhiều văn bản đôn đốc, báo cáo thành phố chỉ đạo tháo gỡ.

Tổng giá trị sản xuất các ngành chủ yếu của quận Hoàng Mai ước thực hiện 9 tháng năm 2022 đạt trên 30.567 tỷ đồng, tăng 9,34% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận 9 tháng ước đạt 3.127 tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán.

Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn trong việc quy chủ, xác định nguồn gốc đất, nhiều trường hợp mua bán chuyển nhượng sau tháng 7/2014 và chuyển nhượng không đúng quy định, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đáng chú ý, nêu khó khăn về thiếu trường học, ông Tâm cho biết, mỗi năm trên địa bàn quận tăng từ 4.000 - 5.000 học sinh. 

"Chính vì vậy dẫn đến tình trạng thiếu trường lớp, gây áp lực lên hạ tầng. Quận hiện thiếu 10 trường mầm non, hơn 10 trường tiểu học. Hiện, quận đang tập trung khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp", đại diện UBND quận Hoàng Mai nhấn mạnh.

Quận Hoàng Mai "nhờ" thành phố "đòi" lại 7 ô đất của DN để xây trường học: Chủ tịch Hà Nội nói gì? - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trình bày các vấn đề của quận Hoàng Mai. Ảnh: P.K

Kiến nghị với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Tâm đề nghị đẩy nhanh tiến độ với 3 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của TP nhằm góp phần phát triển cho quận.

Trong đó có các dự án: Tuyến đường xung quanh AEON Hoàng Mai; điều chỉnh nguồn vốn dự án tuyến đường Tam Trinh, đã được TP phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2018; phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường liên quan từ đê sông Gạo đến đê sông Hồng, là tuyến đường nối tạo động lực cho quận Hoàng Mai…

Đặc biệt, về các ô đất xây dựng trường học, quận đề nghị TP chỉ đạo Tổng công ty HUD bàn giao cho quận 7 ô đất để đầu tư trường học công lập, 5 ô đất thứ phát đề nghị TP chỉ đạo các nhà đầu tư sớm triển khai…

Nêu ý kiến tại cuộc họp, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, sĩ số học sinh của khối mầm non đến THPT của quận Hoàng Mai đều vượt quá sĩ số trung bình trong một lớp.

Trung bình là 50 học sinh/lớp, có lớp 60 học sinh/lớp, đều vượt tiêu chuẩn sĩ số lớp theo quy định. Vì vậy đối với dự án, ô đất Tổng công ty HUD không triển khai được cần bàn giao lại cho quận để triển khai.

 Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo giải quyết việc thiếu lớp, thiếu trường ở quận Hoàng Mai      

Nhấn mạnh tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trong các đợt giám sát chuyên đề của HĐND TP.Hà Nội năm 2018 - 2019, tình trạng các chủ đầu tư chỉ lo xây chung cư bán thu tiền mà "quên" xây trường đã được cảnh báo. 

"Do chúng ta chưa có cơ chế chế tài các chủ đầu tư, mạnh dạn thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật nên để xảy ra tình trạng như hiện nay", bà Hà nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng, đã đến lúc chấp nhận quận Hoàng Mai chưa thể có những trường chưa đạt chuẩn quốc gia để có thêm số lượng học sinh được học trường công. Sở GDĐT cũng như UBND quận Hoàng Mai phải ngồi lại rà soát từng khu dân cư.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo quận Hoàng Mai thu hồi 7 ô đất giáo dục của HUD để đầu tư trường công lập, đồng thời giao UBND quận Hoàng Mai rà soát và báo cáo số lượng trường lớp còn thiếu so với quy định của Bộ GDĐT.

Về đề xuất thay đổi, điều chỉnh quy hoạch kiến trúc (số tầng) của các trường học theo luật nằm ngoài thẩm quyền của UBND TP.Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội có kiến nghị tại các kỳ họp.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng lưu ý quận Hoàng Mai cần tạo điều kiện để các thành phần kinh tế có thể tham gia xã hội hóa giáo dục, xây thêm trường để người dân có thêm sự lựa chọn...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem