Quản lý, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp: Huy động các đoàn thể, nhân dân tham gia

Thứ tư, ngày 06/11/2013 14:00 PM (GMT+7)
Chiều 5.11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với một số bộ, ngành về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi.
Bình luận 0
Theo Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát: “Vấn đề quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), trong thời gian qua tuy đã có nhiều cố gắng những vẫn chưa xử lý được dứt điểm, làm ảnh hưởng tới sản xuất và gây bức xúc đối với người dân”.

Bộ NNPTNT cho biết, năm 2012 Bộ đã ban hành 5.936 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng VTNN với số tiền 10,76 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là vi phạm về chất cấm trong thức ăn chăn nuôi, hoá chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản, phân bón không có trong danh mục, kém chất lượng và vi phạm về nhãn hàng hoá. Trong 10 tháng đầu năm 2013 lấy 304 mẫu thì có 28 mẫu (9,2%) vi phạm chất lượng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu  tại buổi làm việc.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

“Hiện tại, để quản lý tốt chất lượng vật tư nông nghiệp, Bộ NNPTNT đang tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, tập trung vào kiểm tra các cơ sở bị xếp loại C. Tuy nhiên, số lượng các cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp hiện còn quá lớn, khoảng 50.000 cơ sở, nên muốn quản lý tốt rất cần có sự vào cuộc của các cơ quan đoàn thể, trong đó vai trò của Hội Nông dân là rất quan trọng” - Bộ trưởng Cao Đức Phát nói.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, vấn đề quan trọng là làm thế nào để huy động các đoàn thể chính trị tham gia vào giám sát chất lượng đầu vào VTNN như thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi, phân bón... Đặc biệt, vai trò giám sát của người dân cũng rất quan trọng. “Các tổ chức, đoàn thể chính trị mặc dù không có vai trò xử lý nhưng có chức năng giám sát. Nếu phát hiện vi phạm có thể thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, chất lượng VTNN gắn liền với 70% dân số là nông dân, họ vừa sử dụng nhiều nhất và khi chất lượng vật tư kém thì họ cũng là người phải gánh chịu lớn nhất. Do đó, Hội Nông dân có vai trò quan trọng, cùng với các tổ chức chính trị xã hội khác cần vào cuộc để giám sát sản xuất kinh doanh chất lượng vật tư nông nghiệp.

Phó Thủ tướng chỉ đạo, trước mắt Bộ NNPTNT cần phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội chọn một số tỉnh xã làm thí điểm trước để đánh giá sự phối hợp của chính quyền - đoàn thể trong công tác quản lý chất lượng VTNN. Đây là công việc lâu dài, cần làm điểm để có thể nhân rộng từ năm 2015.
Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem