Quận Nam Từ Liêm phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022

Đình Việt Thứ bảy, ngày 15/10/2022 15:26 PM (GMT+7)
UBND quận Nam Từ Liêm vừa phối hợp với MTTQ quận tổ chức hội nghị phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2022.
Bình luận 0

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Thiện Đức - Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận cho biết, từ năm 2021 đến nay, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trên địa bàn quận đã tiếp nhận được hơn 520 triệu đồng.

Quận Nam Từ Liêm phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 - Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Thanh Hải

Từ nguồn quỹ đã chi hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà "Đại đoàn kết", hỗ trợ học phí và tặng quà cho 1.593 lượt hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 750 triệu đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn quận đã tiếp nhận hơn 14 tỷ đồng, gồm tiền mặt và các trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tiếp nhận gần 250 triệu cho "Chương trình sóng và máy tính cho em", MTTQ các phường đã trao 61 thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học tập tốt trong đại dịch, phối hợp với ngành GD&ĐT quận trao hơn 100 bộ máy tính, laptop, điện thoại, ipad…. với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay toàn quận vẫn còn 281 hộ cận nghèo với 843 nhân khẩu (chiếm 0,42%) và hơn 2.000 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn thuộc đối tượng đang hưởng bảo trợ xã hội cần sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Vì vậy, để tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 triển khai hiệu quả, công tác vận động quỹ đạt kết quả tích cực, đề nghị MTTQ Việt Nam các phường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ.

Đồng thời, rà soát, nắm chắc số lượng, nhu cầu của hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để chủ động xây dựng kế hoạch hỗ trợ đảm bảo hiệu quả. Việc quản lý, sử dụng quỹ phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế quản lý quỹ đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Tại hội nghị, nhằm triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" quận Nam Từ Liêm đã phân bổ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho mỗi phường trên địa bàn trị giá 50 triệu đồng/nhà và trích quỹ "Vì người nghèo" quận trao 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại lễ phát động, Ban tổ đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân là hơn 2.1 tỷ đồng, nhà Đại đoàn kết của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp quận ủng hộ trị giá 50 triệu và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô là 500 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem