Quán quân cuộc thi lập trình lớn nhất VN sẽ sang Mỹ thăm Google

Thu Anh Thứ năm, ngày 29/12/2016 05:55 AM (GMT+7)
2 quán quân của cuộc thi lập trình lớn nhất Việt Nam có tên Giải thưởng Chim Xanh 2016 đã lộ diện.
Bình luận 0

Sau hơn 6 tháng tham gia, trải qua 3 vòng thi và nhiều thử thách cũng như được rèn giũa dưới sự huấn luyện của các chuyên gia đầu ngành, cuối cùng Giải thưởng Chim xanh 2016 - cuộc thi lớn nhất trong năm dành riêng cho giới lập trình game và ứng dụng trên thiết bị di động, đã tìm ra được 2 đại diện ưu tú nhất. Đó chính là trò chơi Mysterious Stone của nhóm Mysterious và ứng dụng Suge Dict của nhóm Tasogare Team.

Đây là kết quả chung cuộc sau vòng trung loại do hội đồng chuyên gia tuyển chọn, và vòng chung kết được đo bằng chỉ số người dùng tích cực (Active User) trên 2 kho ứng dụng Google Play và App Store.

img

Chân dung nhóm thí sinh đạt giải nhất Mysterious.

Mysterious Stone là sản phẩm được xây dựng dựa trên lối chơi ghép ngọc kinh điển, đậm chất hoài cổ và có tính thử thách trí tuệ cao. Game có sự kết hợp giữa phong cách "xếp gạch" quen thuộc với người Việt cùng nhiều tính năng độc đáo khác. Điểm đặc biệt của sản phẩm là đồ hoạ chuyên nghiệp, ấn tượng, mang tính toàn cầu.

Còn Suge Dict là từ điển Việt - Nhật với hệ thống thư viện từ ngữ, âm thanh phong phú, kết hợp với nhiều tính năng đa dạng, hỗ trợ tích cực cho nhu cầu học tiếng Nhật của người dùng theo các trình độ khác nhau. Sản phẩm này có tính ứng dụng cao và dễ dàng tiếp cận người dùng.

img

Tasugare Team.

Để trở thành nhà vô địch ở mỗi thể loại, ngoài khả năng chinh phục người dùng, cả Mysterious Stone và Suge Dict đều đã phải trải qua quá trình lột xác đầy gian khó dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát nghiêm ngặt của các thành viên trong hội đồng huấn luyện. Từng thay đổi về đồ họa, giao diện, tính năng và trải nghiệm người dùng đã dần dần tạo nên một sản phẩm trò chơi, ứng dụng hoàn hảo.

Qua từng vòng thi, đặc biệt ở vòng trung loại và phần huấn luyện ở vòng chung kết, 2 nhà vô địch đã vượt lên trên các đối thủ đáng gờm khác cũng như thử thách từ phía ban giám khảo, để khẳng định chất lượng sản phẩm. Giờ đây, không chỉ các bài toán khó về thiết kế, lập trình hay đồ họa đã được xử lý, cả 2 sản phẩm này còn tự mở ra cho mình một con đường thương mại hóa dễ dàng và đầy tiềm năng.

img

Biểu tượng của Mysterious stone và Suge Dict.

Phần thưởng dành cho 2 quán quân năm nay sẽ là 1 chuyến đi Mỹ thăm quan trụ sở Google tại Silicon Valley cùng 50 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra các đội còn nhận được 1 chiếc smartphone Lenovo Phab 2 Pro, thiết bị sở hữu tính năng Tango đầu tiên trên thế giới cùng 10.000 USD trên tài khoản Google Cloud. Bên cạnh đó, có 10 đội game nhận giải triển vọng với phần thưởng là 1 chuyến đi Singapore tham quan văn phòng Google.

Bắt đầu khởi động từ ngày 5.5.2016, cuộc thi Giải thưởng Chin xanh 2016 đã ghi nhận 200 sản phẩm đăng ký tham dự, trong đó có 188 sản phẩm hợp lệ đến từ 108 nhóm và 71 cá nhân. Trong số các thí sinh tham gia, có những lập trình viên còn rất trẻ, đang học cấp 3 hoặc sinh viên các trường đại học. Nhiều gương mặt quen thuộc đã từng tham dự Bluebird Award 2015 cũng quay trở lại với những sản phẩm mới.

So với lần trước, sự kiện năm nay không chỉ dành riêng cho lập trình trò chơi (game) mà đã mở rộng thêm lĩnh vực ứng dụng trên di động. Hình thức thi cũng được đổi mới khi lần đầu tiên có sự tham gia tư vấn hỗ trợ, đồng hành của huấn luyện viên là các chuyên gia từ Google và các studio, công ty lớn tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem