Quảng Bình: Người dân sống cạnh công trường dự án cao tốc mong muốn di dời vì lo nhà nứt

Trần Anh Thứ ba, ngày 29/08/2023 08:17 AM (GMT+7)
Nhiều hộ dân ở xã Phú Định (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phản ánh tình trạng nhà thầu thi công cao tốc Bắc – Nam gây rạn nứt nhà, tuột mái, ảnh hưởng tới đời sống của bà con và chia sẻ mong muốn được di dời, bố trí tái định cư.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Kiều (ở thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Nhà tôi cách công trường thi công cao tốc Bắc – Nam khoảng 10m. Vừa qua, do ảnh hưởng rung lắc từ phía công trường nên phần mái tôn bằng Fibro xi măng trượt xuống vỡ hết, tường nhà cũng xuất hiện vết nứt".

Người dân và chính quyền xã Phú Định (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ mong muốn di dời hộ dân bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công cao tốc Bắc - Nam

Theo bà Lê Thị Kiều, những lần tiếp xúc cử tri tại địa phương, bà đã phản ánh việc nhà thầu thi công cao tốc Bắc - Nam gây ảnh hưởng tới nhà dân nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý hiệu quả.

Cạnh bên, nhà ông Trần Thanh Long (ở thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng từ quá trình nhà thầu thi công cao tốc.

Quảng Bình: Dân sống cạnh cao tốc mong muốn di dời vì quá trình thi công gây rạn nứt nhà - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Kiều (ở thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bên căn nhà bị ảnh hưởng khi nhà thầu thi công cao tốc. Ảnh: Trần Anh

Ông Trần Thanh Long cho hay: "Nhà tôi cách công trường mà nhà thầu thi công cao tốc khoảng 5 mét. Thế nhưng, gia đình tôi lại không thuộc diện di dời tái định cư. Quá trình thi công, máy móc lu lèn tạo ra rung chấn khiến nhà tôi chịu ảnh hưởng. Mới đây, tôi thấy xuất hiện nhiều vết nứt trên tường, móng nhà và điểm nối giữa tường nhà với cột trụ".

Ông Long cùng một số hộ dân sống cạnh công trường thi công cao tốc Bắc - Nam bày tỏ nguyện vọng được di dời, bố trí tái định cư để đảm bảo an toàn, không còn cảnh nơm nớp lo sợ.

Quảng Bình: Dân sống cạnh cao tốc mong muốn di dời vì quá trình thi công gây rạn nứt nhà - Ảnh 3.

Nhà của ông Trần Thanh Long (ở thôn Tây Định, xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xuất hiện nhiều rạn nứt khi cao tốc Bắc - Nam thi công cạnh nhà.

Liên quan tới sự việc trên, ông Trần Xuân Hành - Chủ tịch UBND xã Phú Định (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Chính quyền địa phương đã nhận nhiều ý kiến phản ánh của bà con liên quan vấn đề nhà thầu thi công cao tốc Bắc - Nam ảnh hưởng đến đời sống. Địa phương đã cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công đến hiện trường xem xét thực tế, lập biên bản sự việc nứt nhà của các hộ dân ở gần công trường thi công cao tốc, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý".

Theo ông Trần Xuân Hành, về nguyện vọng di dời, bố trí tái định cư của các hộ dân, xã đã đề xuất lên cấp trên bởi các hộ này không thuộc diện di dời theo kế hoạch ban đầu.

Hiện công trường có nhà thầu thi công cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này đang tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn cho các hộ dân và giải quyết kiến nghị của người dân.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem