Quảng Nam: Bệnh viện tư nhân đầu tiên triển khai test nhanh Covid-19

Trương Hồng Chủ nhật, ngày 02/08/2020 16:51 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên tại Quảng Nam, một bệnh viện tư nhân được phép triển khai hình thức test nhanh Covid-19 cho bệnh nhân cũng như người nhà đến khám, điều trị tại bệnh viện.
Bình luận 0

Ngày 2/8, ông Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (bệnh viện tư nhân, tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Nam bệnh viện sẽ tiến hành test nhanh Covid-19 cho tất cả các bệnh nhân, người nhà khi đến khám, nhập viện điều trị.

"Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, bệnh nhân trong thời điểm hiện nay, từ 12 giờ trưa nay bệnh viện đã triển khai việc test nhanh Covid-19 cho tất cả bệnh nhân, người bệnh khi đến bệnh viện.

Vì hiện bệnh viện mới mua được 1.000 kít test nhanh nên trước mắt ưu tiên làm cho các sản phụ đến sinh tại Bệnh viện Vĩnh Đức. Những người đến từ vùng dịch nhưng không tiếp xúc trực tiếp với người F0 nếu có nhu cầu cũng được test nhanh…", bác sĩ Ân nói.

Quảng Nam: Bệnh viện tư nhân đầu tiên xét nghiệm nhanh Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho bệnh nhân và người dân khi đến khám, điều trị tại bệnh viện - Ảnh bệnh viện

Cũng theo bác sĩ Ân, khi người dân yêu cầu được test nhanh Covid-19 chỉ tốn 130.000 đồng. "Đây là test nhanh để sàng lọc. Nếu phát hiện trường hợp nào nghi ngờ dương tính Covid-19, bệnh viện sẽ tiến hành báo cáo lên cấp trên, sau đó họ mới đến lấy mẫu bệnh phẩm để chính thức xét nghiệm Covid-19. Sau đợt này, bệnh viện sẽ triển khai đại trà việc test này nhằm giúp bệnh nhân cũng như người dân đến khám, điều trị tại bệnh viện được an tâm hơn…", bác sĩ Ân thông tin.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay tại tỉnh đã triển khai thực hiện 9.118 mẫu xét nghiệm, trong đó 30 mẫu dương tính, 8.993 mẫu âm tính, 95 mẫu đang chờ kết quả.

Đến lúc này, Quảng Nam cách ly y tế 3.978 người; trong đó, cách ly tập trung 1.204 người (số cách ly mới trong ngày 261 người), kết thúc cách ly cho 2.774 người (số kết thúc cách ly mới trong ngày 313)…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu Tiểu ban Điều trị cần phải vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa, triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách để điều trị thành công bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cần triển khai thực hiện khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị những ca dương tính nặng vượt khả năng của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam là cơ sở tiếp nhận, điều trị cho tất cả bệnh nhân dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; với lực lượng tăng cường từ Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gồm các đoàn chuyên gia, các giáo sư, bác sỹ xuất sắc về điều trị các ca dương tính Covid-19 (Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thị xã Điện Bàn cách ly và điều trị ban đầu cho bệnh nhân Covid-19 ở thể nhẹ). 

Yêu cầu Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tập trung tối đa mọi nguồn lực (con người, phương tiện, trang thiết bị y tế, vật tư hóa chất, thuốc, cơ sở vật chất…) để thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị các ca bệnh dương tính với Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế; ranh thủ, tham khảo ý kiến chuyên gia đầu ngành của các Bệnh viện đã từng điều trị các ca bệnh Covid-19 (Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy…)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem