Quảng Nam căng sức chống dịch tả lợn châu Phi

Thúy Hằng - Đại Nghĩa Thứ bảy, ngày 08/06/2019 16:25 PM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với sở, ban, ngành liên quan và các địa phương để bàn biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).
Bình luận 0

Các ổ dịch nằm rải rác ở khu dân cư

Theo báo cáo tại cuộc họp, ổ dịch đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh là một hộ ở thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên vào ngày 14/5. Đến ngày 27/5, DTLCP đã xuất hiện tại 68 hộ, 23 thôn, 8 xã, phường, 4 huyện, thị xã.

img

 Lực lượng liên ngành của tỉnh Quảng Nam chốt chặn 24/24 giờ trên tuyến Quốc lộ 1 qua xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: P.V

Bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa xuất hiện tại thôn Trung Yên
(xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn), thôn Trung Lương (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành). Trong khi đó, mấy ngày qua, tại những địa phương đã bị dịch gây hại, mầm bệnh lại tiếp tục lây lan. Cụ thể, huyện Duy Xuyên thêm xã Duy Sơn, Thăng Bình thêm 2 xã Bình Hải và Bình Nam, Điện Bàn thêm phường Điện Dương, TP.Tam Kỳ thêm phường An Phú, huyện Nam Trà My thêm xã Trà Don.

Tính đến tối 2/6 đã có 705 con lợn (tổng trọng lượng hơn 36 tấn hơi) của 206 hộ chăn nuôi ở 56 thôn, khối phố thuộc 26 xã, phường của 9 huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Nam Trà My, Quế Sơn, Núi Thành, Nông Sơn, Điện Bàn, Tam Kỳ phải tiêu hủy bắt buộc vì mắc bệnh DTLCP.

Chi cục Thú y tỉnh cho biết, hầu hết các ổ dịch xảy ra ở hộ gia đình chăn nuôi với quy mô nhỏ, lẻ, nằm rải rác trong khu dân cư. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là lợn nái lây sang lợn thịt; bệnh xuất hiện ở các khu tập trung đông người, dọc theo đường 129 và đường giáp biển TP.Đà Nẵng.

Đường lây truyền của virus rất phức tạp, chủ yếu là yếu tố con người, sử dụng thức ăn thừa từ các nhà hàng, quán ăn chưa qua nấu chín để nuôi lợn. Các hộ chăn nuôi cần áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, nhất là khâu vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

Nhiều giải pháp cấp bách để chống dịch

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành chức năng, các địa phương đã cùng nhau thảo luận, đưa ra nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, đối với vùng đã phát hiện ổ dịch cần triển khai một số biện pháp cấp bách như: Khoanh vùng dịch, tiêu hủy toàn bộ số lợn dịch, nghi mắc bệnh trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo quy định; tổ chức tuyên truyền cho người dân thực hiện đúng các quy định trong phòng, chống dịch bệnh; giám sát chủ động và cảnh báo dịch; thực hiện xử lý theo đúng quy định; thực hiện kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại vùng uy hiếp và vùng đệm...

Đối với vùng chưa phát hiện dịch bệnh, xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh; phân công cán bộ đứng điểm; thành lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời...

Ông Lê Trí Thanh chỉ đạo khẩn trương, chủ động phòng, chống dịch bệnh với phương châm: Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp với đặc điểm của mỗi địa phương; phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương, quán triệt đến từng hộ dân về công tác phòng, chống dịch bệnh; lên kế hoạch cụ thể các phương án với các tình huống, mức độ khẩn cấp; tăng cường truyền thông về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống, trách nhiệm của người dân, thiệt hại từ dịch bệnh mang lại cho người chăn nuôi. Vận động người dân báo cho chính quyền khi phát hiện dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi ngăn cản cơ quan chức năng; tại các vùng dịch, vùng lân cận tiến hành tổng kiểm soát đàn lợn...

Tăng cường hơn nữa hoạt động các trạm chốt chặn tại Điện Bàn và Núi Thành, có sự liên hệ thông tin chặt chẽ giữa 2 trạm chốt chặn. Các địa phương vận động nhân dân không mua lợn tại các xe vận chuyển. Các thành viên Ban chỉ đạo xuống địa bàn đứng điểm kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh. Cơ quan thú y cử cán bộ luân phiên xuống các vùng dịch hỗ trợ địa phương, xử lý kịp thời các tình huống…

“Đặc biệt, tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn ở vùng dịch ra ngoài. Sở NNPTNT cấp thuốc kịp thời để phun diện rộng trên vùng Đông; khẩn cấp mua bổ sung thuốc dự phòng…” -  Phó Chủ tịch Lê Trí Thanh chỉ đạo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem