Quảng Nam: Gà chết, bỏ bao tải thả sông

Thứ hai, ngày 14/03/2011 12:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày gần đây, người dân thôn Câu Lâu Tây (xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) rất lo ngại trước tình trạng gà chết thả trôi trên sông Thu Bồn ngang qua thôn bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nặng.
Bình luận 0

Bà con bắt đầu phát hiện hàng chục bao tải chứa đầy xác gà chết trên sông tấp vào bờ từ hôm 9.3. Nhiều bao trong số đó bị rách toạc lộ ra hàng trăm xác gà chết đang bị phân hủy.

img
Những bao tải gà chết trôi trên sông tấp vào bờ.

Trước tình trạng này xã Duy Phước huy động lực lượng vớt xác gà chết đem đi tiêu hủy và phun độc khử trùng. Liên tục trong những ngày sau đó, tình trạng trên vẫn cứ diễn ra. Theo bà con, số xác gà chết bị thả trôi qua khu vực này đã lên cả nghìn con.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng trạm Thú y huyện Duy Xuyên, nhiều khả năng đây là gà chết do dịch cúm A-H5N1 từ địa phương khác. “Việc vứt xác gia cầm chết dịch trôi sông sẽ làm cho dịch bệnh bùng phát mạnh hơn”-ông Hòa cảnh báo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem