Quảng Nam: Mưa lớn ngập đường, hàng trăm công nhân lội nước lớn đi làm

Trương Hồng Thứ hai, ngày 16/10/2023 10:55 AM (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi, hàng trăm công nhân làm việc tại khu công nghiệp Tam Thăng (Quảng Nam) đã phải lội trong nước lớn đến công ty.
Bình luận 0

Sáng 16/10, trên địa bàn Quảng Nam vẫn còn mưa. Mưa to những ngày qua đã làm nhiều nơi trên địa bàn bị ngập sau, có nơi ngập hơn 1m, nhất là tuyến quốc lộ 1A đoạn huyện Phú Ninh giáp ranh Tam Kỳ bị ngập sâu. Việc ngập đường này đã làm cho người dân, công nhân vùng khu công nghiệp Tam Thăng, Tam Kỳ đi lại khó khăn, hàng trăm công nhân đã "kẹt" vì nước ngập.

Quảng Nam: Mưa lớn ngập đường, công nhân vật vã lội lụt đi làm, học sinh được nghỉ học - Ảnh 1.

QL1A đoạn huyện Phú Ninh xuống khu công nghiệp Tam Thăng (Tam Kỳ) bị ngập, công nhân phải lội nước đi làm. Ảnh: T.H

Clip: Công nhân vật lội nước đi làm

Ghi nhận, sáng cùng ngày tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A xuống khu công nghiệp Tam Thăng nước ngập sâu. Đây lại đúng thời điểm công nhân đến khu công nghiệp làm việc, nhiều người không dám chạy xe máy qua vì sợ xe chết máy, một số ít chọn cách dắt bộ xe đi qua đoạn đường ngập.

Quảng Nam: Mưa lớn ngập đường, công nhân vật vã lội lụt đi làm, học sinh được nghỉ học - Ảnh 3.

Hàng trăm công nhân ở khu công nghiệp Tam Thăng bị kẹt tại đường QL1A do nước lụt bao vây đi lại khó khăn. Ảnh: T.H

Chị Hải Duyên (26 tuổi, trú Tam Xuân, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết: "Tôi cùng nhiều công nhân khác kẹt tại đây vì nước ngập sâu. Cố gắng đi tiếp chưa chắc xe còn chạy được. Và nếu về làm việc tại công ty, chiều mưa lớn khả năng cao không quay về được nhà vì sợ nước dâng lớn thêm...".

Sở GTVT Quảng Nam cho biết, mưa lớn đã làm cho đoạn Km987+500- Km988+650 thuộc QL1A nước ngập sâu trung bình 0,2m, phương tiện qua lại khó khăn; đối với QL.14H đoạn xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên nước ngập tại Km25+200-Km25+500, sâu khoảng 0,2m - 0,3m; đoạn thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình bị tắc đường do nước ngập tại Km7+800-Km8+400, sâu khoảng 0,5-0,8m…

Cùng với việc đi lại khó khăn do nước lũ bao vây, tại Tam Kỳ một số nơi đã ngập sâu, trước việc này để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng GDĐT Tam Kỳ đã thông báo cho học sinh trên địa bàn nghỉ học ngày 16/10.

Quảng Nam: Mưa lớn ngập đường, công nhân vật vã lội lụt đi làm, học sinh được nghỉ học - Ảnh 4.

Sáng nay 16/10, trên địa bàn Quảng Nam vẫn còn mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu. Ảnh: T.H

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có báo cáo về công tác triển khai ứng phó với mưa lũ và vùng áp thấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đã di dời, sơ tán hơn 110 hộ dân nằm trong vùng bị ngập và sạt lở. Mưa lớn cũng làm sạt lở, hư hỏng và ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường xã, huyện, tỉnh. Hơn 500m bờ biển tại Hội An bị sạt lở...

Quảng Nam: Mưa lớn ngập đường, công nhân vật vã lội lụt đi làm, học sinh được nghỉ học - Ảnh 5.

Mưa lớn kéo dài kèm sóng biển lớn khiến bờ biển thuộc Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, Hội An bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: T.H

Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam dự báo, từ ngày 16 đến 1h ngày 18/10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 80 - 200mm, có nơi trên 250mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem