Quảng Nam: Phụ nữ có thai, già yếu, tàn tật… ở vùng dịch Covid-19 phía Nam được đón về bằng máy bay

Trương Hồng Thứ hai, ngày 19/07/2021 08:46 AM (GMT+7)
Ngoài phương án đón bằng xe ô tô, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ đón người dân trở về từ vùng dịch Covid-19 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam bằng máy bay và loại phương tiện này chỉ dành cho phụ nữ có thai, già yếu, tàn tật, ốm đau, trẻ em dưới 12 tuổi.
Bình luận 0

Ngày 19/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định 98 về phương án đón người dân Quảng Nam từ vùng dịch Covid-19 TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê. Đặc biệt, phương án đón bằng máy bay đã được tính toán tới...

Mục đích của phương án nhằm đảm bảo đón người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP HCM và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, nhưng trước mắt áp dụng cho TP HCM, sau đó rút kinh nghiệm sẽ đón bà con ở các tỉnh, thành phố còn lại khu vực phía Nam.

Quảng Nam đón công dân ở TP HCM về: Phụ nữ có thai, già yếu, tàn tật…, được đón bằng máy bay - Ảnh 1.

UBND tỉnh Quảng Nam đã lên phương án cụ thể đón công dân từ TP HCM trở về bằng máy bay (Ảnh Trương Hồng)

Những người được đón về lần này là người dân Quảng Nam đang ở TP HCM thuộc các trường hợp sau: Có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, ốm đau có nguyện vọng về quê; đồng thời, đảm bảo phòng, chống dịch, thực hiện cách ly y tế theo qui định, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Để đón người dân của Quảng Nam ở TP HCM về có 2 phương tiện ô tô và máy bay. Trong đó, đón bằng ô tô, thời gian xuất phát đi đón đợt đầu vào ngày 21/7 tại Quảng trường 24/3, TP.Tam Kỳ. Quy trình này được xây dựng với 9 bước cơ bản, đảm bảo quá trình phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt.

Quảng Nam đón công dân ở TP HCM về: Phụ nữ có thai, già yếu, tàn tật…, được đón bằng máy bay - Ảnh 2.

Phụ nữ có thai, già yếu, tàn tật…, được đón bằng máy bay (Ảnh Trương Hồng)

Người dân cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bao gồm: Đơn đăng ký theo mẫu; bản cam kết theo mẫu; kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi lên xe; chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, tư trang... cá nhân trong suốt quá trình di chuyển.

Sau khi tổ chức đón tại TP HCM, xe đón người dân về đi thẳng đến khu cách ly tập trung của địa phương.

Quảng Nam đón công dân ở TP HCM về: Phụ nữ có thai, già yếu, tàn tật…, được đón bằng máy bay - Ảnh 3.

Trước khi tổ chức đón người dân về sẽ được xét nghiệm đầy đủ (Ảnh Trương Hồng)

Phương án thứ 2 đón bằng máy bay dành cho phụ nữ có thai, già yếu, tàn tật, ốm đau, trẻ em dưới 12 tuổi. Người dân thuộc đối tượng trên chủ động liên hệ với hội đồng hương cấp huyện tại TP HCM theo đầu mối; thời gian chậm nhất vào ngày 30/7. 

Sau khi Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM phối hợp với hãng hàng không Vietjet, Jetstar... thông báo thời gian chuyến bay, người dân tự mua vé. Đến ngày bay, sắp xếp thời gian tự di chuyển đến sân bay, hãng hàng không Vietjet, Jetstar... phối hợp với đơn vị liên quan sẽ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tại sân bay trước khi bay…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem