Quảng Ngãi: Người dân rất cần hỗ trợ gạo, mắm, đường...

Công Xuân Thứ năm, ngày 22/12/2016 14:23 PM (GMT+7)
Sáng ngày 12.12, nối tiếp sự chia sẻ thiệt hại nặng nề với người dân vùng lũ của địa phương, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Quốc tế Gemadept, đã tiến hành trao cứu trợ với tổng trị giá 1,6 tỷ đồng cho người dân các huyện: Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn...
Bình luận 0

Theo đó tổng giá trị cứu trợ được chia thành 320 suất quà, với trị giá 500.000 đồng/suất,gồm: Dầu ăn, bột nêm và tiền mặt (300.000 đồng)... để cứu trợ cho 320 gia đình bị thiệt hại nặng ở các huyện trên.

Ông Đặng Minh Thảo - Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết: "Ngoài huy động hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên giúp dân khắc phục nhà cửa, trường học... đến thời điểm này, chúng tôi đã vận động và nhận được đóng góp từ các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng để cứu trợ cho người dân trong tỉnh bị thiệt hại do 3 đợt lũ liên tiếp vừa qua".

"Theo kiến nghị của người dân và chính quyền các địa phương vùng lũ, hiện mặt hàng cứu trợ cùng với tiền mặt là những thứ thiết yếu như dầu ăn, gạo, mắm, đường... chứ không có mì tôm như thời điểm ngay sau khi lũ vừa dứt", ông Thảo bày tỏ.

img

Trao cứu trợ gồm tiền mặt và các mặt hàng khác cho người dân vùng lũ của tỉnh. Ảnh Công Xuân

Ông Lê Văn Sáu - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Tổng số tiền đã nhận ủng hộ để cứu trợ cho người dân trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, hiện ước trên 11 tỉ đồng"

Được biết sau khi mưa lũ vừa dứt, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đến các vùng bị thiệt hại nặng ở Quảng Ngãi để trao cứu trợ cho dân.

Tuy nhiên theo nhiều người dân ở đây, tại thời điểm này, nhu cầu gạo và các lương thực thiết như mắm, gia vị... là rất cần thiết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem