Ảnh: Làng quê xơ xác tại vùng rốn lũ ở Quảng Ngãi

Công Xuân Thứ bảy, ngày 17/12/2016 13:22 PM (GMT+7)
Nhà sập, hư; ruộng đồng tan hoang; bùn đất lầy lội màu đỏ quạch... là cảnh tượng đang hiện hữu ở các vùng quê sau khi mưa lũ vừa đi qua sau 2 ngày trút nước.
Bình luận 0

Sáng 17.12, cùng một "cánh quân" gần 40 người của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Dân Việt có mặt tại xã Hành Tín Tây, nơi ngập sâu và ở xa nhất của huyện Nghĩa Hành.

Dù trước đó trời đã nhẹ hạt được gần cả chục giờ, thế nhưng nước rút chậm nên nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 624 vẫn còn ngập sâu hơn 0,5 m nên chiếc ô tô khá vất vả mới "bò" đến được nơi.

Cảnh tượng hiện hữu khắp vùng quê của Hành Tín Tây đó là khung cảnh đầy xơ xác, vốn đặc trưng của vùng rốn lũ như nhà sập, hư; ruộng đồng tan hoang; bùn đất lầy lội màu đỏ quạch, phủ dày hàng chục cm trên nền, tường và khắp đầy trên các nội vùng dẫn vào các khu dân cư.

Trên gương mặt còn nguyên sự mệt mỏi sau những ngày chống chọi với lũ dữ, bà Nguyễn Thị Lê vẫn cặm cụi cùng chồng con dọn dẹp nhà cửa, quét bùn đất... Bà Lê kể đợt lũ vừa rồi, nước làm ngập nhà hơn 1,5 m. Tuy kịp chạy đi lánh nạn nên mọi người trong gia đình không ai bị sao, thế nhưng toàn bộ cây trồng trên diện tích hơn 5 sào (500m2/sào), mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình hư hết.

Không may mắn chỉ "mất" cây trồng, do neo người nên gia đình bà Nguyễn Thị Liên bị nước ngập làm hư hại gần như toàn bộ vật dụng sinh hoạt gia đình, như tivi, tủ lạnh...

Ngay sau khi tiếp cận vùng rốn lũ, cùng với lực lượng địa phương, 40 đoàn viên thanh niên đã bắt tay giúp người dân, thầy cô giáo trường THCS của xã dọn dẹp nhà cửa, kê lại bàn ghế... Họ mang mì tôm, nước uống vào cứu trợ cho 15 hộ dân cư vẫn còn bị ngập ở phía trong là thôn Phú Thọ.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đặng Minh Thảo, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tâm sự: "Ngay sau khi nước rút, vào sáng nay chúng tôi đã chỉ đạo và huy động trên 300 đoàn viên, thanh niên chia thành nhiều nhóm về các huyện bị ngập nặng là Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành, để cùng với địa phương giúp dân khắc phục hậu quả, như sửa nhà cửa, dọn bùn đất...

Vào trưa cùng ngày, đại tá Vũ Văn Quang, Phó chủ nhiệm chính trị - BCH Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết Tỉnh đội và lực lượng tăng cường từ 2 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn (Sư đoàn 307 và 315-Quân khu V) khoảng 500 người, đang chia nhau thành các nhóm để giúp dân.

img

Ước hơn 95% diện tích cây màu của Hành Tín Tây bị ngã đổ, hư hỏng.

img

Bùn lầy phủ đầy đường, vườn tược và nhà cửa.

img

Bò, xe máy chạy lũ vẫn chưa được đưa về.

img

Nhà cửa tan hoang.

img

Những chiếc thuyền chèo để chạy lũ vẫn còn để trước nhà.

img

img

img

img

img

Lực lượng Tỉnh đoàn đang cùng với địa phương giúp thầy cô dọn dẹp trường. 

img

Đưa mì tôm vào cứu trợ cho 15 hộ dân còn bị ngập sâu phía trong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem