Quảng Ngãi:Vết nứt toác của hồ chứa gần 1 triệu m3 nước sâu hơn nhận định, huyện báo cáo gấp

Nhiệt Băng Thứ sáu, ngày 04/09/2020 11:38 AM (GMT+7)
Sau khi đào lên kiểm tra, vết nứt toác ở hồ chứa Ông Tới có độ sâu lớn hơn 1m, chứ không như nhận định ban đầu của đoàn kiểm tra tỉnh (chỉ từ 70cm- dưới 1m). Vì vậy huyện Mộ Đức đã báo cáo vụ việc cho cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Ngãi.
Bình luận 0

Sáng 4/9, trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Mậu Văn, Phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi đã cho biết kết quả kiểm tra ban đầu về tình trạng nứt toác trên mặt thân đập hồ chứa Ông Tới, ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, gây lo ngại về sự an toàn của hồ chứa trong mùa mưa lũ đang đến.

Qua kiểm tra thực tế ở hiện trường theo ông Văn, độ sâu tại các vị trí có vết nứt, toác ở mặt trên thân đập của hồ chứa Ông Tới không quá lớn, chỉ từ 70 cm-1m. Nguyên nhân là tại những vị trí trên, đất đắp không đồng chất lại bị nắng nóng kéo dài, dẫn đến nứt.

Quảng Ngãi: Những vết nứt toác ở hồ chứa gần 1 triệu m3 không quá nghiêm trọng  - Ảnh 1.

Kiểm tra một điểm nứt trên mặt thân đập của hồ chứa Ông Tới, huyện Mô Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cho chính quyền huyện Mộ Đức xử lý bằng cách cho đào, bóc lớp đất tại những vị trí bị nứt lên rồi lấp và đầm kĩ lại, không cần xử lý gì thêm.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện khắc phục (đào và đầm lại các vết nứt), đoàn kiểm tra của tỉnh yêu cầu nếu phát hiện vết nứt có độ sâu lớn hơn (so với nhận định ban đầu của đoàn kiểm tra, chỉ từ 70cm-1m/vết nứt, toác), chính quyền huyện Mộ Đức phải cáo cáo, để Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi và cơ quan chuyên môn liên quan của tỉnh có hướng dẫn, thực hiện biện pháp xử lý khắc phục khác, đảm bảo hơn.

Vào sáng cùng ngày, ông Phạm Ngọc Lân - Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức cho biết: Theo hướng dẫn của đoàn kiểm tra, chính quyền đã cho đào, bóc lớp đất phía trên các vị trí bị nứt toác ở mặt đập hồ chứa Ông Tới để tiến hành khắc phục hư hỏng (đầm chặc lại).

Tuy nhiên không như nhận định ban đầu của đoàn kiểm tra tỉnh (dưới 1m), vết nứt tại mặt trên thân đập của hồ chứa Ông Tới sâu hơn 1m. Vì vậy chính quyền Mộ Đức đã có báo cáo vụ việc cho cơ quan chức nay của tỉnh để có hướng xử lý khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ đến.

Được biết hồ chứa nước Ông Tới được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 1990, đến năm 2006 đập chứa này được nâng cấp 1 lần cho đến nay.

Có sức chứa gần 1 triệu m3, hồ Ông Tới đảm nhận việc cung cấp nước tưới cho 150 ha lúa và cây trồng khác ở các cánh đồng trong vùng, thuộc HTX Dịch vụ nông nghiệp Tú Sơn 1.

Sau 30 năm đưa vào sửa dụng (cách lần tu bổ đầu tiên và duy nhất gần 15 năm), hiện hồ chứa Ông Tới hư hỏng trầm trọng, với vô số vết lún, nứt toác chằng chịt trên thân và mặt đập, đe dọa vỡ trong mùa mưa lũ sắp đến. Vì vậy chính quyền huyện Mộ Đức đã báo cáo và đề nghị UBND hỗ trợ khẩn cấp khoảng 10 tỷ đồng để sữa chữa hồ chứa Ông Tới.

Quảng Ngãi: Những vết nứt toác ở hồ chứa gần 1 triệu m3 không quá nghiêm trọng  - Ảnh 2.

Một trong số những vết nứt ở thân đập hồ chứa Ông Tới, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi./

 Sau khi nhận báo cáo khẩn của chính quyền huyện Mộ Đức về hư hỏng nghiêm trọng của hồ chứa ông Tới, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính, cũng đã có văn bản hỏa tốc (số 3975/UBND-NNTN, ngày 28/8), chỉ đạo.

Cụ thể giao cho Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, KH&ĐT và Tài chính khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế tình trạng lún, nứt của hồ chứa Ông Tới; xác định nguyên nhân và hướng dẫn cho UBND huyện Mộ Đức tổ chức khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ sắp đến; báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất cho tỉnh biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem