Quảng Ninh: Bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển khẩu trang qua biên giới

P.V Thứ bảy, ngày 01/02/2020 09:46 AM (GMT+7)
Lợi dụng nhu cầu cấp thiết sử dụng khẩu trang y tế trong “bão” dịch virus Corona, nhiều đối tượng đã liều mình vận chuyển khẩu trang sang Trung Quốc để kiếm lời.
Bình luận 0

Vào khoảng 15h30 ngày 31/1, tại khu vực mốc 1364(2)+450, thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn (TP.Móng Cái), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ đối tượng Dương Thị Thanh (SN 1985, trú tại tổ 5/8, phường Ka Long, TP.Móng Cái) đang có hành vi cất giấu 4 thùng carton tại lùm cây bên bờ sông biên giới.

img

Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 8.000 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới. (Ảnh: QMG) 

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 4 thùng carton đựng 8.000 chiếc khẩu trang y tế. Đối tượng Dương Thị Thanh khai nhận vận chuyển thuê số khẩu trang y tế nói trên cho 1 người phụ nữ từ Bến xe khách Móng Cái ra khu vực bờ sông với mục đích vận chuyển sang Trung Quốc để kiếm lời. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước tình trạng mua bán khẩu trang phát sinh trong những ngày Trung Quốc trở thành tâm dịch virus Corona, Đội Quản lý Thị trường số 4 đã tăng cường lực lượng, kiên quyết xử lý, ngăn chặn. Đặc biệt, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát, quyết liệt cấm người qua lại và đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới, kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển).

img

Đội Quản lý thị trường số 4 thu giữ 28 thùng catton khẩu trang y tế. (Ảnh: QMG)

Qua kiểm tra 6 điểm tập kết khẩu trang y tế tại vỉa hè khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Đội Quản lý Thị trường số 4 đã tạm giữ 28 thùng khẩu trang y tế (1.000 chiếc/thùng) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 31/1, Tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Công an tỉnh Quảng Ninh) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại Km 286, QL18 thuộc địa phận TP.Móng Cái, đã kiểm tra ô tô tải BKS 34C- 048.57 chạy hướng Hải Hà - Móng Cái và bắt giữ lái xe Hoàng Quang Linh (SN 1998, trú tại khu 5, phường Ka Long, TP.Móng Cái).

img

Lực lượng chức năng kiểm tra xe vận chuyển 20.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc. (Ảnh: QMG)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 10 thùng carton, trong mỗi thùng có chứa 2.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao số hàng trên cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP.Móng Cái để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h35 ngày 31/1, tại khu vực mốc 1373(2)+ 50 trên sông biên giới thuộc khu 9, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái, Quảng Ninh, lực lượng tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Hải Hòa đã kiểm tra, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Quynh (SN 1987, cư dân địa phương), đang điều khiển 1 chiếc bè mảng chở theo 9.000 chiếc khẩu trang y tế vượt sông biên giới mang sang Trung Quốc bán kiếm lời.

img

Hơn 50.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn chứng từ đã được lực lượng chức năng thu giữ tại khu vực phường Trần Phú, Móng Cái

Trong 2 ngày 30 và 31/1, hơn 50.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn chứng từ đã được lực lượng chức năng thu giữ tại khu vực phường Trần Phú, TP.Móng Cái, ngăn chặn ngay tình trạng đầu cơ khẩu trang, bán giá cao trục lợi bất chính.

Theo Điều 10, Luật Giá cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh lợi dụng thiên tai, địch hoạ để kinh doanh hàng hóa trục lợi.

Nghị định số 185 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính cũng quy định mức xử lý với hàng (khẩu trang) giả, kém chất lượng.

Điều 196 Bộ luật Hình sự quy định việc găm hàng làm khan hiếm hàng hóa khi thiên tai, địch hoạ sẽ bị phạt từ 30-300 triệu và phạt tù tới 3 năm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem