Quảng Ninh làm gì để đón khách quốc tế trong tháng 1/2022?

Nguyễn Quý Chủ nhật, ngày 12/12/2021 06:39 AM (GMT+7)
Để đón khách du lịch quốc tế vào tháng 1/2022 tới, Quảng Ninh đã có thời gian dài để chuẩn bị và đúc rút kinh nghiệm của những địa phương khác.
Bình luận 0

Quảng Ninh sẵn sàng để đón khách quốc tế

Quảng Ninh đã quyết định sử dụng 3 điểm du lịch trong thời gian thí điểm đón khách quốc tế, gồm: Khu du lịch Móng Cái – Trà Cổ; khu du lịch quốc tế Tuần Châu – vịnh Hạ Long và khu di tích Yên Tử. 

Bên cạnh phương án của tỉnh Quảng Ninh, mỗi khu, điểm du lịch bắt buộc phải có những phương án riêng để chủ động quản trị rủi ro dịch bệnh và đảm bảo an toàn khi đón khách.

Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn là một trong những điểm đến đón khách quốc tế. Trong thời gian thí điểm đón khách quốc tế, du khách sẽ đi vịnh Hạ Long qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Quảng Ninh đã làm gì để đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong tháng 1/2022? - Ảnh 1.

Ngoài cảnh sắc tuyệt mỹ, vịnh Hạ Long còn sở hữu nhiều điểm khám phá hấp dẫn như khu vực rạn san hô đỏ Áng Dù. Ảnh: Đỗ Giang.

Từ kinh nghiệm đón khách du lịch tỉnh ngoài, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã phối hợp với Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Cảng vụ đường thủy nội địa, cùng các chủ tàu thống nhất quy trình đón tiếp, phục vụ khách quốc tế, đảm bảo phân luồng, tách biệt và an toàn trong suốt quá trình tham quan, trải nghiệm của du khách.

Ông Đặng Tuấn Hà, Phó Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu cho biết, để đón khách quốc tế trong dịp tới này, cảng đã trang bị thêm một số thiết bị, tập huấn cho cán bộ, nhân viên, đặc biệt lưu ý tới việc phân luồng khách nội địa và quốc tế.

Để đảm bảo an toàn đón khách quốc tế, cùng với sự chủ động của mỗi điểm đến, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, rất cần sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý nhà nước.

Ngay trong tháng 11 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành phương án thí điểm đón, phục vụ khách quốc tế. Theo đó, quy định chi tiết điều kiện đối với cơ sở dịch vụ du lịch tham gia đón khách: Điều kiện đối với du khách, quy trình đón khách, phương án xử lý khi có trường hợp phát sinh. Đây là cơ sở để các đơn vị du lịch thực hiện thống nhất khi đón khách quốc tế.

Quảng Ninh đã làm gì để đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong tháng 1/2022? - Ảnh 2.

Du lịch Golf đang là lợi thế của Quảng Ninh. Ảnh: FLC Golf Club Ha Long (thuộc quần thể FLC Hạ Long).

Đoàn khách quốc tế đầu tiên là khách Hàn Quốc sẽ đến Vịnh Hạ Long 

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển Tùng Lâm cho biết, việc linh hoạt trong giai đoạn bình thường mới này sẽ quyết định sự thành công của Quảng Ninh trong giai đoạn tiếp theo. Yên Tử có đầy đủ năng lực để đón dòng khách quốc tế, như có khu nghỉ riêng, nhà hàng riêng, đặc biệt là việc di chuyển bằng xe điện, cáp treo sẽ được bố trí an toàn.

Vào ngày 29/11 vừa qua, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ... để phổ biến, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Quyết định số 4158/QĐ – UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành phương án thí điểm đón, phục vụ khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh. 

Hội nghị đã có sự tham gia của 120 đại biểu là đại diện cho các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hàng không, cơ sở dịch vụ trong và ngoài tỉnh tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã được giải thích, hướng dẫn cụ thể về các quy định trong việc đón khách quốc tế đến Quảng Ninh.

Quảng Ninh đã làm gì để đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong tháng 1/2022? - Ảnh 3.

Khu du lịch quốc tế Tuần Châu – vịnh Hạ Long là 1 trong 3 điểm du lịch được đón khách quốc tế trong thời gian thí điểm. Ảnh: Nguyễn Quý.

Về thị trường khách quốc tế, mục tiêu đặt ra tập trung vào một số thị trường truyền thống, thị trường là các nước, khu vực đã cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Thủy cho biết, với sự chỉ đạo định hướng của chính phủ và chính quyền Quảng Ninh, sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các tập đoàn kinh tế lớn, Quảng Ninh hiện không chỉ là địa phương đi đầu về phát triển hạ tầng với các công trình trọng điểm mà còn dẫn đầu xu thế với những sản phẩm du lịch chất lượng.

Ông Thủy nhận định, bên cạnh những ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 thì ngành du lịch Quảng Ninh cũng nhìn thấy “trong nguy có cơ”, làm mới chính mình và có những định hướng phát triển du lịch trong tình hình mới.

Dự kiến, vào đầu tháng 1/2022, Quảng Ninh sẽ đón đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên theo chương trình thí điểm, nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Cùng với đó, Quảng Ninh đang có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, sở hữu hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế. Riêng TP Hạ Long có hai sân golf được đánh giá hàng đầu châu Á cùng nhiều tổ hợp, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao quy mô lớn. 

Đây sẽ là lợi thế riêng biệt để Quảng Ninh thu hút dòng khách quốc tế trở lại, đặc biệt từ những thị trường có nhu cầu du lịch golf cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem