Quảng Ninh lên kịch bản dịch Corona lan rộng sau Tết để ứng phó

Hải Long Thứ sáu, ngày 31/01/2020 09:59 AM (GMT+7)
Theo dự báo kịch bản về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý, tình hình dịch bệnh sẽ diễn biến phức tạp.
Bình luận 0

Nguyên nhân được cho là do sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý sẽ đến tháng Thanh Minh, đây là thời gian nhiều người dân Trung Quốc sẽ sang Việt Nam để tảo mộ tại các huyện khu vực phía đông Quảng Ninh và một số huyện thị thuộc Quảng Ninh. Lượng người qua lại khu vực biên giới giữa Việt Nam, Trung Quốc tăng cao sẽ là thách thức với công tác kiểm soát dịch. Sau tết, lượng công nhân và chuyên gia từ Trung Quốc sang các khu công nghiệp làm việc rất nhiều, tất cả các cửa khẩu đều thông quan và hoạt động trở lại.

Hiện tại, hệ thống xét nghiệm Real-time PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh là bán tự động không an toàn cho nhân viên y tế và cộng đồng. Nhiều trang thiết bị chuyên dụng cho công tác phòng chống dịch còn thiếu như: xe chuyên dụng chống dịch, xe chuyên dụng vận chuyển mẫu, chưa có test nhanh xét nghiệm…

Chiều qua (30/1), Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn thêm công tác điều trị bệnh nhân mắc nCoV cho các đơn vị y tế trên địa bàn theo kịch bản mới của Bộ Y tế. Xây dựng kế hoạch phòng chống nCoV tại TP.Móng Cái.

img

Các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu kể từ ngày 29/1/2020 tạm dừng việc cho xuất, nhập cảnh qua các đường mòn lối mở.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị quan tâm bố trí kinh phí mua sắm bổ sung một số trang thiết bị, vật tư, hóa chất, cho công tác phòng chống dịch. Đề nghị Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp thông tin về lịch trình của các đoàn du khách nhập cảnh vào Quảng Ninh từ vùng có dịch bệnh và tình trạng sức khỏe của du khách để phối hợp giám sát.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND TP.Móng Cái nghiên cứu đề xuất ngay việc xây dựng bệnh viện dã chiến với quy mô hợp lý, đầy đủ phương tiện, thiết bị, thuận lợi giao thông; xây dựng khu cách ly tạm thời ngay tại cửa khẩu để có thể xử lý kịp thời khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lây nhiễm virus tại khu vực cửa khẩu. 

Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở và trên toàn tuyến biên giới; chủ động phối hợp với các ngành chức năng làm nhiệm vụ tại các cửa khẩu siết chặt quản lý, thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt thân nhiệt đối với tất cả khách du lịch, người nhập cảnh qua biên giới. Đối với cư dân biên giới hằng ngày sử dụng giấy thông hành qua lại cửa khẩu để làm ăn, thăm thân, khám chữa bệnh… phải được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện quy trình kiểm tra thân nhiệt bắt buộc như đối với khách du lịch.

img

Người nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái đều được đo thân nhiệt, phát tờ rơi truyền thông và khai tờ khai y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo cụ thể: Các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu chủ động tuyên truyền vận động, giải thích cho người dân vì mục tiêu an toàn cho công tác phòng, chống dịch, yêu cầu tất cả mọi trường hợp xuất, nhập cảnh đều tập trung thực hiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. 

Đồng thời thông qua đường ngoại giao phải trao đổi ngay với các địa phương giáp biên giới phía Trung quốc để có thông tin kịp thời hằng ngày về diễn biến dịch, bệnh và thống nhất ngay các biện pháp để ngăn chặn kịp thời các hoạt động trên tuyến biên giới. 

Trước tình hình dịch lan rộng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút corona do ông Cao Tường Huy – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm trưởng ban; Phó Trưởng ban ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc sở Y tế, Nguyễn Hữu Giang - Giám đốc sở Nông Nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem